Quảng Bình: Mưa lớn, hàng trăm ngôi nhà ngập sâu trong nước

Mưa lớn trong 2 ngày qua khiến hàng trăm ngôi nhà tại Quảng Bình ngập trong nước lũ. Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, các thôn, bản vùng núi bị cô lập.

Sáng 16/10, theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, mưa lũ trong những ngày qua đã khiến 256 hộ dân tại huyện Lệ Thủy, và 45 hộ dân tại huyện Quảng Ninh bị ngập lụt. Nhiều tuyến đường tại huyện Lệ Thủy vẫn đang bị ngập sâu (đường 30, đường Võ Nguyên Giáp, đường An-Sơn, đường dọc 2 bên bờ sông Kiến Giang xã An Thủy).

Mưa lớn khiến nước lũ dâng rất nhanh

Mưa lớn khiến nước lũ dâng rất nhanh

Ông Trần Công Thoán - Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) cho biết, do nước lũ dâng, hiện trên địa bàn nhiều nhà dân vẫn ngập khoảng 0,5m. Đặc biệt, một vài tuyến đường vùng thấp trũng có nơi trên 1m, gây khó khăn cho việc di chuyển. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, người dân đã chủ động kê cao đồ đạc, di dời tài sản, nên thiệt hại do đợt mưa lũ này gây ra không đáng kể.

Người dân đưa phương tiện, tài sản lên cầu để tránh lũ

Được biết, mưa lũ cũng khiến 9 thôn bản tại huyện Quảng Ninh bị chia cắt do nước suối dâng cao.

Ngoài ra, 2 điểm trên đường Quốc lộ 9C bị sạt lở ở km29, chiều dài khoảng 30m, hiện đã được xử lý tạm thời; đoạn km30 + 480 và km32 + 200/Quốc lộ 9C hiện tiếp tục sạt lở hàng nghìn m3. Khối lượng đất đá từ mái taluy dương khiến người và phương tiện không qua lại được.

Nhiều tuyến đường tại huyện Lệ Thủy vẫn ngập sâu

Đường Quốc lộ 9B tại km23 và 25, bị ngập từ 0,3 - 0,5m; đường vào các bản Ploang, Zin zin, Dốc Mây/xã Trường Sơn vẫn đang bị ngập, người và phương tiện chưa qua lại được.

Về hồ, đập, đến thời điểm này, các hồ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt dung tích trung bình 70 - 100%.

Nhiều tuyến đường chính bị ách tắc giao thông

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhằm đảm bảo an toàn cho Nhân dân, tỉnh Quảng Bình đã có kế hoạch sơ tán gần 19.600 người dân, chủ yếu ở 2 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh. Trong đó, địa phương đã tiến hành sơ tán 8 hộ/45 khẩu ở 2 xã Kim Thủy, Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy) đến nơi tránh trú an toàn.

Hiện, tỉnh Quảng Bình đang chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; tuyên truyền, hỗ trợ Nhân dân chủ động phòng chống, khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, lụt; triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, các đơn vị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra…, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản cho Nhân dân.

Bùi Biền

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quang-binh-mua-lon-hang-tram-ngoi-nha-ngap-sau-trong-nuoc.html