Quảng Bình: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, để đảm bảo an toàn cho nhân dân, tỉnh Quảng Bình đã có kế hoạch sơ tán gần 19.600 người dân, chủ yếu ở 2 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh do lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Nước tràn vào nhà dân tại Lệ Thủy. (Nguồn: Báo Quảng Bình)

Nước tràn vào nhà dân tại Lệ Thủy. (Nguồn: Báo Quảng Bình)

Sáng 16/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mưa đã tạm ngưng nhưng mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường, nhà dân bị ngập lụt, chia cắt, tập trung chủ yếu ở hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết từ 1h ngày 14/10 đến 4h ngày 16/10, lượng mưa ở các khu vực như Lệ Thủy 495,2mm; Đồng Hới 247,2mm; huyện Quảng Ninh có các xã Trường Sơn 265,8mm, Hàm Ninh 286,8mm.

Mực nước tại trạm Hàm Ninh 2,0mm ở mức báo động 2; mực nước tại trạm Lệ Thủy 3m trên báo động 3 là 0,3m; mực nước tại trạm Kiến Giang 11,07m trên báo động 2 là 0,07m.

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn đã khiến hơn 300 nhà dân ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh bị ngập lụt.

Hiện nay, nhiều tuyến đường huyện Lệ Thủy bị ngập sâu trên 0,5m như đường 30, đường Võ Nguyên Giáp, An-Sơn, đường dọc 2 bên bờ sông Kiến Giang xã An Thủy và Lộc Thủy. Bên cạnh đó, đường 9B tại km 23 và 25 ngập 0,3-0,5m, các loại phương tiện không đi lại được.

Tại quốc lộ 9C, đoạn km 30 + 480 và km 32 +200 xảy ra sạt lở, đơn vị chức năng dự kiến phải khắc phục trong 1 tuần.

Ngoài ra, tại quốc lộ 9C cũng đã có 2 điểm sạt lở ở km 29, chiều dài 30m, khối lượng khoảng trên 10m3 đất đá, hiện đã được xử lý tạm thời và đoạn km 30 + 480, km 32 +200 bị sạt lở mái taluy dương, khối lượng đất đá hàng ngàn m3, người và phương tiện không qua lại được.

Tại khu vực biên giới huyện Quảng Ninh, theo Đồn Biên phòng Làng Mô, hiện nước đang rút chậm, đường vào các bản Ploang, Zin Zin, Dốc Mây của xã Trường Sơn vẫn đang bị ngập lụt, người, phương tiện chưa qua lại được.

Mưa lớn những ngày qua cũng khiến nước sông, suối dâng cao làm 9 thôn, bản ở huyện Quảng Ninh bị ngập và chia cắt, gồm: Ploang, ZinZin, Dốc Mây, Hôi Rấy, Nước Đắng (xã Trường Sơn); Khe Dây, Khe Ngang, Hang Chuồn, Nà Lâm, Trường Nam (xã Trường Xuân).

Toàn tỉnh có 153 hồ chứa, đến thời điểm này các hồ đã đạt dung tích trung bình từ 70-100%.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, để đảm bảo an toàn cho nhân dân, tỉnh Quảng Bình đã có kế hoạch sơ tán gần 19.600 người dân, chủ yếu ở 2 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh do lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Trong đó, địa phương đã tiến hành sơ tán 8 hộ/45 khẩu ở 2 xã Kim Thủy, Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy đến nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân chủ động phòng chống, khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, lụt; triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ."

Đồng thời, các đơn vị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản cho nhân dân./.

Võ Dung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-binh-mua-lon-gay-ngap-lut-chia-cat-nhieu-tuyen-duong/823936.vnp