Quảng Bình: Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trên biển

Hai ngày nghỉ cuối tuần đầu tháng 5, tỉnh Quảng Bình có nắng nóng nên nhiều người chọn tắm biển để giải nhiệt. Tuy nhiên, do thiếu cẩn trọng mà đã xảy 2 vụ đuối nước làm 3 người tử vong.

Tắm biển - nhu cầu giải nhiệt trong mùa hè. (Ảnh minh họa)

Tắm biển - nhu cầu giải nhiệt trong mùa hè. (Ảnh minh họa)

Tối 7/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) Phạm Ngọc Thắng cho biết, vừa xảy ra 1 vụ đuối nước tại biển Nhật Lệ, nạn nhân là bà Đ.T.S. (73 tuổi, trú tại phường Bắc Lý, Đồng Hới).

Trước đó, nạn nhân cùng người nhà đi tắm biển Nhật Lệ nhưng do có gió to, sóng lớn nên bị nước biển cuốn ra xa. Người nhà kêu cứu và được lực lượng cứu hộ tại hiện trường kịp thời bơi ra cứu, đưa vào bờ nhưng nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 6/5, 1 nhóm thanh, thiếu niên đến khu vực bờ biển xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) để tắm biển. Trong lúc tắm, do sóng to, 2 người bị nước cuốn trôi ra khoảng 150m.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Roòn, chính quyền địa phương và người dân tìm cách ứng cứu. Lực lượng chức năng đã cứu được em Đ.G.H. (16 tuổi, ở xã Cảnh Dương) vào bờ và tiến hành sơ nhưng do thời gian đuối nước đã lâu nên em H. không qua khỏi.

Tối cùng ngày, thi thể của nạn nhân còn lại là anh N.N.L. (25 tuổi, trú ở xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch) cũng được tìm thấy.

Quảng Bình nói riêng, miền trung nói chung đang vào mùa nắng nóng, việc chọn biển, các sông, hồ để tắm mát, giải nhiệt là cần thiết nhưng người dân phải hết sức cẩn trọng để tránh các tai nạn đuối nước. Chỉ nên tắm ở khu vực biển có bảng chỉ dẫn an toàn và có người giám sát nhằm đề phòng sự cố trong khi ở dưới nước.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quang-binh-lien-tiep-xay-ra-cac-vu-duoi-nuoc-tren-bien-post751619.html