Quảng Bình: Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc

Những ngày đầu tháng 11/2021, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, không chứng từ.

Phương tiện vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: TTXVN

Phương tiện vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: TTXVN

Ngày 5/11, Thượng tá Hoàng Giang Nam, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết, những ngày đầu tháng 11/2021, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Cụ thể, rạng sáng 4/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự và Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Quảng Ninh cùng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành đón dừng xe ô tô 75C-095.98 do Lê Quốc Khánh (sinh năm 1985, ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng Công an phát hiện trên xe có gần 350 lọ nước sơn móng tay và 10 bảng màu sơn móng tay, ước trị giá khoảng 8 triệu đồng. Tiếp đó, lực lượng chức năng đón dừng, kiểm tra xe ô tô 74F-000.46 do Trương Quang Cẩn (sinh năm 1972, trú thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chứa 24 ấm đun nước siêu tốc, ước trị giá khoảng 2,5 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, Lê Quốc Khánh và Trương Quang Cẩn đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên theo quy định. Hiện các vụ việc được Công an huyện Quảng Ninh lập hồ sơ, tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn bộ 264 thùng bia có nhãn hiệu HENIKEN, LEFFE và CORONA, loại 24 chai/thùng bị lực lượng Công an huyện Quảng Ninh tạm giữ để điều tra, làm rõ. Ảnh: TTXVN

Ngày 2/11, các đơn vị chức năng Công an huyện Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển 264 thùng bia có nhãn hiệu HENIKEN, LEFFE và CORONA, loại 24 chai/thùng. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng hóa này có xuất xứ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có đầy đủ các chứng từ chứng minh nguồn gốc pháp lý hàng hóa.

Toàn bộ số hàng được vận chuyển trên xe ô tô 74B-00321 do Phan Đức Thắng (sinh năm 1976, trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Trước đó, cuối tháng 10, tại cửa hàng kinh doanh điện thoại, máy tính Nhật Quyền ở xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh), các đơn vị chức năng Công an huyện Quảng Ninh đã phát hiện, tạm giữ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ gồm: 4 máy tính bảng APPLE IPAD và 7 điện thoại APPLE IPHONE đều đã qua sử dụng cùng nhiều phụ kiện điện thoại khác; tổng trị giá hàng hóa khoảng 50 triệu đồng. Cơ quan Công an địa phương đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng để xác minh, làm rõ.

Theo Thượng tá Hoàng Giang Nam, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, các hoạt động gian lận thương mại... Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn./.

Võ Dung/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/quang-binh-lien-tiep-phat-hien-cac-vu-van-chuyen-hang-hoa-khong-ro-nguon-goc/219910.html