Quảng Bình: Lên phương án tiếp cận tàu gặp nạn trên biển

Tàu VTB Star có trọng tải 28 nghìn tấn, dài 170m thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam, bị mắc cạn trên vùng biển Quảng Bình.

Vị trí tàu VTB Star cùng 20 thuyền viên gặp sự cố. Ảnh: Ngọc Hòa

Vị trí tàu VTB Star cùng 20 thuyền viên gặp sự cố. Ảnh: Ngọc Hòa

Lúc 1 giờ ngày 17-10, tàu VTB Star cùng 20 thuyền viên, trong đó có 2 thuyền viên quốc tịch Ấn Độ, do ông Tạ Thanh Phương, sinh năm 1972, quê ở Hải Phòng, làm thuyền trưởng, đang neo đậu tại Cảng Hòn La (Quảng Bình) thì bị đứt neo, thuyền trưởng đã sử dụng máy để hỗ trợ, tuy nhiên do sóng to gió lớn nên tàu vẫn bị trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

Qua thông tin liên lạc của Bộ đội biên phòng, được biết toàn bộ 20 thuyền viên trên tàu đều an toàn. Công tác cứu hộ chiếc tàu mắc cạn gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu và thiếu các phương tiện cứu hạn chuyên dụng.

Hiện tại, do thời tiết tiếp tục có mưa to, giớ lớn nên các phương án cứu hộ vẫn chưa thể triển khai. Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã thành lập đoàn công tác do Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình làm trưởng đoàn trực tiếp ra hiện trường kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng bàn phương án cứu hộ tàu VTB Star.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh tiếp tục giữ liên lạc với thuyền trưởng để hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời, yêu cầu thuyền trưởng khóa các két dầu, nhiên liệu trên tàu để tránh rò rỉ ra môi trường; chủ động xử lý sự cố, nhanh chóng tìm phương án xử lý.

Tuấn Quỳnh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/quang-binh-len-phuong-an-tiep-can-tau-gap-nan-tren-bien-121251.html