Quảng Bình lên phương án di dời 11.000 dân ở Lệ Thủy vì ngập lụt

Sáng 16/10, mực nước trên sông Kiến Giang tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang trên báo động 3, khiến gần 300 hộ bị ngập ở các xã An Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy, Cam Thủy…

Tuyến đường 30 về nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đường An Sơn, đường dọc 2 bên bờ sông Kiến Giang thuộc xã 2 An Thủy, Lộc Thủy đã ngập đến 1 mét. Hiện nay, lực lượng chức năng đã cắt cử lực lượng cấm đường ngăn không cho người dân đi vào các vùng trũng thấp, nguy hiểm.

Nước lũ dâng cao làm đời sống người dân Quảng Bình gặp khó khăn

Nước lũ dâng cao làm đời sống người dân Quảng Bình gặp khó khăn

Nước lũ và sạt lở cũng đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị chia cắt. Cụ thể, các tuyến đường ven sông Kiến Giang; Quốc lộ 9B tại Km23 và Km25 bị ngập 0,3- 0,5m, các loại phương tiện không đi lại được. 9 thôn bản ở hai xã Trường Sơn và Trường Xuân, huyện Quảng Ninh bị chia cắt do nước suối dâng cao.

Trên Quốc lộ 9C có 2 điểm trong đó 1 điểm bị sạt lở với khối lượng khoảng trên 10m3 đất đá gây tắc đường, 1 điểm bị sạt lở mái taluy dương khối lượng đất đá hàng ngàn mét khối, người và phương tiện không qua lại được.

Người dân chủ động đưa tài sản lên cao tránh ngập nước

Hiện, lực lượng chức năng đã huy động xe cơ giới để xử lý thông đường tạm thời. Trước tình hình này, huyện Lệ Thủy đã kế hoạch di dời hơn 3.600 hộ với hơn 11.000 người dân tại các khu vực ngập lụt sâu thuộc các xã: An Thủy, Lộc Thủy, Xuân Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, Sơn Thủy, thị trấn Kiến Giang, Hồng Thủy, Phú Thủy, Mỹ Thủy.

Phương án chủ yếu là di dời sang các nhà cao tầng, nhà kiên cố. Trước mắt đã sơ tán 8 hộ với 48 người ở các xã Kim Thủy, Lâm Thủy do có nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao đến nơi an toàn.

Nước sông Kiến Giang dâng cao gây ngập lụt nhiều địa phương ở huyện Lệ Thủy

Chị Võ Thị Phương Thảo, ở xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, nước sông Kiến Giang dâng cao ngập vào nhà, gia đình thực hiện 4 tại chỗ để ứng phó, di chuyển tài sản hạn chế thiệt hại.

“Hiện nay nước lũ vẫn đang lên và đã tràn vào nhà, mưa vẫn còn đang rất nặng hạt. Nước lũ đang dâng lên trong đêm, cả đêm hôm qua thì hầu hết tất cả mọi người dân ở đây đều phải thức trắng đêm canh phòng và dọn đồ đạc. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm, đồ ăn nước uống cho các ngày mưa lũ. Nếu nước lũ dâng cao chúng tôi sơ tan đến nơi an toàn hơn”, chị Thảo chia sẻ./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-binh-len-phuong-an-di-doi-11000-dan-o-le-thuy-vi-ngap-lut-post977603.vov