Quảng Bình: Lên phương án cách ly chuyên gia hang động người Anh bay cùng cô gái nhiễm Covid-19 thứ 17

Chuyên gia hang động người Anh - người có chuyến bay cùng cô gái nhiễm Covid-19 vẫn đang ở trong rừng VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) để khảo sát hang động, đang được ngành chức năng Quảng Bình phương án xử lý, cách ly khi người này trở về. Trong khi đó, 2 du khách đi cùng chuyến bay với chị N.H.N. vào Thừa Thiên- Huế đã được đưa đến cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Sáng 8-3, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết đã xác định trường hợp một chuyên gia hang động người Anh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N có xét nghiệm dương tính với Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam.

Khảo sát hang động ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (ảnh mang tính minh họa)

Khảo sát hang động ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (ảnh mang tính minh họa)

Du khách tên Joshua B.B. (SN 1991, quốc tịch Anh) đã nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay có số hiệu VN0054 của hãng hàng không Việt Nam Airline đến Việt Nam, ngồi ghế số 17. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4 giờ 30 ngày 2-3-2020.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, Joshua B.B tiếp tục bay vào sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) trên chuyến bay của hãng VASCO số hiệu OV8593 vào lúc 19 giờ cùng ngày.

Hành khách này sau đó di chuyển về Charm's Homestay, có địa chỉ tại thôn 1, thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch Quảng Bình) và lưu trú tại đây.

Đến ngày 5-2, Joshua B.B vào rừng cùng một đoàn 11 du khách khác để tham gia chuyến khảo sát hang động ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, và không thể liên lạc được với đoàn vì đang ở trong rừng sâu. Dự kiến chiều ngày 8-3, đoàn về lại Homestay.

Du khách thám hiểm hang động - ảnh minh họa

Ông Nguyễn Đức Cường, giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết ngay khi nhận được thông tin đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cử đội phản ứng nhanh, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc gần với đối tượng.

Lực lượng chức năng đã trực tiếp xuống nơi cư trú của Joshua B.B để rà soát, nắm bắt tình hình những người có tiếp xúc liên quan, đồng thời lập sơ đồ khoanh vùng khu vực.

Kết quả điều tra dịch tễ đã xác định tại nơi lưu trú của chuyên gia hang động người Anh trên có 12 người tiếp xúc gần. Hiện tại sức khỏe của những người này đều bình thường, không ai có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Hiện lực lượng chức năng tại Quảng Bình đã khử khuẩn tại nơi lưu trú của vị chuyên gia trên và khu vực xung quanh, phương tiện vận chuyển vị chuyên gia từ sân bay Đồng Hới về Phong Nha là xe ô tô của một người dân địa phương.

"Về hướng xử lý tiếp theo sẽ thực hiện hướng dẫn cách ly y tế tại nơi cư trú trong vòng 14 ngày đối với chuyên gia hang động người Anh trên sau khi khảo sát ở rừng về và lấy mẫu xét nghiệm.

Đồng thời hướng dẫn cách ly y tế tại nơi cư trú trong vòng 14 ngày đối với những người tiếp xúc gần với Joshua B.B theo quy định" - ông Cường cho hay.

Các biện pháp tiếp theo cũng được triển khai là đề nghị Cảng Hàng không Đồng Hới cung cấp danh sách và lộ trình của những người trên chuyến bay OV 8593 ngày 2-3 từ Nội Bài đến Đồng Hới để tiến hành theo dõi sức khỏe.

Xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động vào trưa ngày 8-3, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, nói rằng 2 trong số 12 du khách đi cùng chuyến bay với chị N.H.N. (SN 1993; TP Hà Nội, ca nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam) đã được đưa đến cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Một trong 4 khách sạn ở Huế có 12 du khách đi cùng chuyến bay cô N. được kiểm soát, ngăn chặn dịch ngay từ đầu.

Trước đó, họ bị cách ly, theo dõi y tế chặt chẽ tại một khách sạn. Tuy nhiên, qua rà soát thì do có nguy cơ cao vì ngồi khoang hạng thương gia trên chuyến bay với cô N., mà có người ngồi gần là ca dương tính Covid-19 thứ 21 của Việt Nam. Theo thông tin, 2 vị khách nói trên đến Huế vào tối 6-3, vào sáng hôm sau thì bị cách ly, giám sát y tế tại cơ sở lưu trú. Vào thời điểm này, tất cả họ không có triệu chứng bệnh lý của Covid-19, sức khỏe bình thường.

Ông Bách nói rằng hiện tất cả 12 du khách đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang. Các người tiếp xúc với những vị khách này cũng được yêu cầu theo dõi, các ly, báo cáo nhân viên y tế hàng ngày.

Vào trưa 7-3, trả lời cơ quan báo chí, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, khẳng định địa phương đang kiểm soát tình hình, không giấu giếm và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Trưa 7-3, ông Phan Ngọc Thọ nói về việc cách ly 12 du khách

Trong một diễn biến khác, nhiều khu vực tại Thừa Thiên – Huế, từ chiều qua (7-3) đến nay người dân ùn ùn đổ xô đến chợ, siêu thị mua gạo, nhu yếu phẩm dự trữ vì lo dịch bùng phát sẽ dẫn đến thiếu hàng. UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định địa phương luôn đảm bảo nhu cầu của người dân. Cục Quản lý thị trường Thừa Thiên - Huế cho biết đến nay gạo ở các đại lý còn tồn gần 300 tấn, riêng hệ thống siêu thị còn trên 15 tấn và hơn 20.000 thùng mì tôm.

Vào trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng ký quyết định cho học sinh tất cả các cấp học được nghỉ học đến ngày 15-3. Trước đó, địa phương này vừa triển khai học lại cho khối THPT được một tuần.

Quyết định cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trung cấp, cao đẳng, đại học, đào tạo nghề, trường chính trị, học viện phật giáo... đóng trên địa bàn tỉnh này xem xét tạm dừng việc dạy học để đảm bảo công tác phòng dịch chung.

Hoàng Phúc- Quang Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/quang-binh-len-phuong-an-cach-ly-chuyen-gia-hang-dong-nguoi-anh-bay-cung-co-gai-nhiem-covid-19-thu-17-2020030809355747.htm