Quảng Bình là 'viên ngọc xanh' cần được mài giũa sáng hơn nữa

Sáng ngày 27/8, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các ban, Bộ ngành Trung ương, các Đại sứ quán, đại diện từ CHDCND Lào, đại diện các tỉnh thành phố, các ngân hàng thương mại, các hiệp hội, tổ chức quốc tế, tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp…

Đại diện các Bộ, ban, ngành tham dự hội nghị

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Là tỉnh Bắc Trung bộ có giao thông thuận lợi, với nhiều tiềm năng, Quảng Bình hiện đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quảng Bình nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây với hệ thống giao thông đồng bộ, đường bờ biển dài cùng hệ thống sinh thái đa dạng được mệnh danh là “Vương quốc hang động”, đang là “địa chỉ đỏ” về du lịch của bản đồ thế giới. Ngoài ra tỉnh Quảng Bình còn có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao…

“Với mục tiêu là giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và quảng bá xúc tiến đầu tư vào Quảng Bình, diễn đàn là nơi tập hợp thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại với chính quyền nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại địa bàn tỉnh và tìm giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Bình”, ông Quang nói.

Thủ tướng chứng kiến lễ trao thỏa thuận tài trợ vốn của các ngân hàng với nhà đầu tư

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Quảng Bình là địa phương được thiên nhiên ưu đãi rất lớn về hang động và các cảnh quan thiên nhiên đẹp, do đó đầu tư vào du lịch là hướng đi đúng đắn của các nhà đầu tư.

Tiến sĩ khoa học Trần Kỳ Phúc - Phó Viện trưởng Viện Năng lượng - Bộ Công Thương cho biết, do nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao, nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt thì việc phát triển năng lượng sạch là hướng đi tất yếu. Quảng Bình hiện có nguồn năng lượng tự nhiên phong phú và đa dạng, đủ tiêu chuẩn để phát triển các nhà máy năng lượng sạch, phục vụ đời sống xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Quảng Bình trong việc chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư.

Thủ tướng chúc mừng các nhà đầu tư vào tỉnh Quảng Bình

Theo Thủ tướng, đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với Quảng Bình; là cơ hội tốt để Quảng Bình quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh; và cũng là dịp để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu các cơ hội đầu tư vào tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng cho rằng, Quảng Bình là "Quê hương hai giỏi", với vị trí chiến lược quan trọng trên trục hành lang phát triển kinh tế Đông Tây, Quảng Bình có rừng, có biển, có sân bay, có cảng biển, có hệ thống giao thông khá đồng bộ. Đặc biệt, Quảng Bình còn có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo là điện gió và điện mặt trời. Điện gió được quy hoạch với tổng công suất 900 MW, vận tốc gió bình quân từ 5,5 - 6,0m/s. Điện mặt trời quy hoạch với tổng công suất gần 1.000 MW (số giờ nắng ở vùng đồng bằng ven biển từ 1.650 - 1.820 giờ, cường độ bức xạ trung bình ngày theo tháng và năm khoảng 4,03 kWh/m2/ngày). Bên cạnh đó, tỉnh còn có nguồn tài nguyên nông nghiệp khá đa dạng, có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao Biên bản ghi nhớ Hợp tác đầu tư cho ông Mai Văn Huế - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Hoàn Cầu thực hiện dự án điện gió 300MW với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng

Thủ tướng cho rằng, Quảng Bình thực sự là “viên ngọc xanh” cần phải biết mài giũa và phát huy lợi thế “Vương quốc hang động” với gần 400 hang động lớn nhỏ, lộng lẫy, huyền ảo; Quảng Bình là nơi yên nghỉ ngàn thu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Quảng Bình được công nhận là tỉnh có dải cát ven biển dài nhất Việt Nam. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi để tỉnh Quảng Bình phát triển du lịch và thực sự đã là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Quảng Bình hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển thành một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á", Thủ tướng nhấn mạnh.

Để bứt phá đi lên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, tỉnh Quảng Bình cần phải tích cực để tiếp tục xây dựng Đảng bộ, chính quyền thực sự vì dân và doanh nghiệp. Trong phát triển du lịch, tỉnh cần xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, và phát triển để trở thành một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Quảng Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 66 dự án, với tổng số vốn đầu tư gần 169.000 tỷ đồng, tương đương 7,34 tỷ USD. Trong đó trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 36 dự án của 23 nhà đầu tư với tổng số vốn gần 30.000 tỷ đồng; Trao thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 30 dự án của 24 nhà đầu tư với tổng số vốn gần 140.000 tỷ đồng. Hội nghị cũng trao Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình với Tập đoàn VNPT và Viettel. Các nhà đầu tư, ngân hàng cũng trao hơn 10 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội tỉnh Quảng Bình.

Xuân Hoài- Thanh Long- Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/quang-binh-la-vien-ngoc-xanh-can-duoc-mai-giua-sang-hon-nua-107938.html