Quảng Bình: Khởi tố vụ án phá rừng ở Trường Sơn

Ngày 8/5, CA huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội 'Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản' tại khoản 1 Điều 232 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại lâm phận Chi nhánh lâm trường Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh).

 Hiện trường vụ phá rừng Trường Sơn

Hiện trường vụ phá rừng Trường Sơn

Theo đó, 5 bị can gồm: Dương Trọng Hà (sinh năm 1972, ở thị trấn Nông trường Việt Trung, Bố Trạch- Quảng Bình); Nguyễn Đức Cảnh (1972) , Hồ Văn Vương (1985), Hồ Văn Hinh (1989) và Hồ Văn Thi (1993- cùng trú xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh- Quảng Bình). Hai bị can Hà và Cảnh đã bị bắt giam. Lực lượng chức năng thu giữ 3 máy cưa xăng là công cụ, phương tiện gây án.

Như NNVN đã thông tin, ngày 13/3, lực lượng KL huyện Quảng Ninh phát hiện tại tại tiểu khu 329 (thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh), do Chi nhánh lâm trường Trường Sơn (thuộc Công ty TNHH MTV LCN Long Đại) quản lý. Hiện trường có 45 cây gỗ (có đường kính từ 0,4 đến 1,2m), gồm gỗ lim, gõ và chua…v bị cưa hạ. Mức độ thiệt hại gần 100 m3 gỗ, tổng trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 112 súc gỗ có khối lượng hơn 21 m3.

Hiện vụ án đang được cơ quan CA tiếp tục làm rõ.

TÂM PHÙNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/quang-binh-khoi-to-vu-an-pha-rung-o-truong-son-post241309.html