Quảng Bình: Khởi tố 8 bị can liên quan đến phá rừng

Sáng 13/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 người trong đường dây chặt phá rừng gỗ quý.

Khai thác gỗ trái phép tại hiện trường

Khai thác gỗ trái phép tại hiện trường

Các bị can gồm: Nguyễn Quý Sơn (hay còn gọi là Sơn Lập), Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Phan Tư Liệu, Phạm Hữu Sơn đều trú tại thành phố Đồng Hới; Hoàng Sơn, Hoàng Xuân Thủy và Nguyễn Chí Tuấn cùng trú xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch (Qảng Bình).

Trước đó, đêm 3/12, một chiếc xe chở cát trá hình như trên đã bị Công an huyện Quảng Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện chở theo gần 3m3 gỗ gõ. 5 người liên quan đã bị bắt. Mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra và bắt giữ thêm 3 đối tượng khác liên quan trong đường dây. Khám xét nơi làm việc của Nguyễn Quý Sơn phát hiện thêm hàng chục mét khối gỗ quý khác.

Nguyễn Quý Sơn (chồng của Nguyễn Hải Long- Giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp Sơn Thúy), có trụ sở tại phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới (Quảng Bình). Doanh nghiệp này được cấp phép kinh doanh một số ngành nghề, trong đó có việc khai thác khoáng sản tại tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Lợi dụng việc này, Nguyễn Quý Sơn đã chỉ đạo đàn em khai thác trái phép gỗ quý hiếm như lim, gõ tại các tiểu khu 316, 279, 300, 303, 317, 318, 329 thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, sau đó đưa ra bãi cát sạn của công ty mình đang khai thác tại xã này đợi thời cơ thuận lợi đưa lên các xe chở cát vận chuyển về xuôi. Tổng số gỗ thuộc nhóm gỗ quý hiếm thu giữ trong vụ án này là hơn 30m3.

DOÃN ĐẠT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-binh-khoi-to-8-bi-can-lien-quan-den-pha-rung-20201213071334008.htm