Quảng Bình: Khen thưởng vụ bắt giữ 308kg ma túy đá trên xe bán tải

Chiều nay (16.10), tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình đã diễn ra buổi lễ khen thưởng tập thể và các cá nhân trong vụ bắt giữ 2 đối tượng vụ vận chuyển trái phép 308kg ma túy đá trên xe bán tải.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, cùng tập thể và các cá nhân trong vụ bắt giữ 2 đối tượng vụ vận chuyển 308kg ma túy đá.

Khen thưởng tập thể và các cá nhân trong vụ bắt giữ 308kg ma túy đá.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã gửi thư khen ngợi thành tích của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trao thưởng 60 triệu đồng cho các cá nhân, tập thể trong vụ bắt ma túy đá.

Trước đó, trưa ngày 12.10, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua dốc Sỏi, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy phát hiện chiếc xe bán tải mang biển số 86C - 091.02 vi phạm tốc độ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

308kg ma túy đá bị thu giữ.

Thấy bóng dáng cảnh sát, hai đối tượng trên xe mau chóng mở cửa bỏ chạy. Qua kiểm tra phần sau thùng xe, cảnh sát tìm thấy nhiều bao chứa hàng hóa, trong đó có bao chứa số lượng ma túy đá, ước tính nặng trên 300kg.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động nhiều lực lượng vào cuộc, truy lùng hai đối tượng buôn ma túy đang bỏ trốn… Đồng thời, phối hợp với chính quyền, công an, người dân các địa phương xã Hưng Thủy, Thái Thủy, Tân Thủy (huyện Lệ Thủy) ráo riết truy lùng hai đối tượng.

Chiếc xe bán tải mà hai đối tượng dùng để vận chuyển 308kg ma túy đá.

Đến 10h sáng 13.10, nghi phạm mang quốc tịch Lào có tên là Xeng Vang (23 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang vào một nhà dân ở thôn Tân Truyền (xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Xẹng Vàng khai thuê Hạng A Chinh lái xe chở hắn và số ma túy đá từ tỉnh Hà Tĩnh vào Đà Nẵng với giá 10.000 USD. Trước đó, đối tượng từ Lào đi máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó bay ngược ra Hà Tĩnh để nhận hàng. Xẹng Vàng đã mua số ma túy đá với giá trên 100 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn ghi nhận những nỗ lực của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tiến hành trao bằng khen và quà thưởng cho các tập thể và các cá nhân có công trong vụ bắt giữ.

Trần Hùng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/quang-binh-khen-thuong-vu-bat-giu-308kg-ma-tuy-da-tren-xe-ban-tai-921905.html