Quảng Bình khen thưởng ngư dân đưa thuyền nan vào vùng lũ cứu người

Ngày 27/10, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận vừa ký quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho các chủ thuyền đã dùng thuyền nan đi biển vào vùng lũ cứu người trong đợt lũ vừa qua.

Theo đó, huyện này sẽ thưởng đột xuất cho 123 chủ thuyền ở 2 xã Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc đã có thành tích trong công tác cứu hộ cứu nạn trong đợt lũ vừa qua trên địa bàn. Mỗi chủ thuyền được trao giấy khen, kèm tiền thưởng 500.000 đồng.

Những chiếc thuyền nan đi biển được đưa vào vùng lũ huyện Lệ Thủy cứu người.

Những chiếc thuyền nan đi biển được đưa vào vùng lũ huyện Lệ Thủy cứu người.

Được biết, ban tiếp nhận cứu trợ của huyện này cũng đã hướng dẫn một số đoàn đến trao quà, chia sẻ với ngư dân 2 xã biển bãi ngang, bởi đây là vùng còn nghèo và bà con đã dành nhiều vật chất, tinh thần cho vùng lũ.

Liên hệ với ngư dân Trần Văn Ngư (SN 1978), trú tại xã Ngư Thủy Bắc, là một trong những chủ thuyền đã tự nguyện đưa thuyền nan đi biển vào sâu vùng lũ huyện Lệ Thủy cứu người, anh cho biết rất vui khi việc làm của mình và các ngư dân khác được chính quyền và người dân đánh giá cao.

"Bọn tôi đi giúp dân cũng không mong là có khen thưởng gì. Đồng bào gặp nguy hiểm giúp được mình giúp thôi. Tôi vui vì bọn tôi được khen thưởng, đây như là động lực để làm nhiều việc tốt hơn", anh Ngư cho biết.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/quang-binh-khen-thuong-ngu-dan-dua-thuyen-nan-vao-vung-lu-cuu-nguoi-20201027211049142.htm