Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ trong đêm

Mưa lũ gây ngập hàng chục ngàn ngôi nhà ở Quảng Bình. Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương, ngay cả ban đêm.

Mưa lớn kéo dài, nước các sông dâng cao gây ngập lụt và làm vỡ tràn tuyến đê ngăn mặn tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đê ngăn mặn bị vỡ khiến hàng chục ha ao nuôi trồng thủy sản, cùng trên 320ha đất nông nghiệp ở xã Bắc Trạch bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, lãnh đạo huyện đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố, kể cả ban đêm.

Công tác khắc phục sự cố vỡ đê đang được triển khai khẩn trương

UBND huyện Lệ Thủy cũng đã tập trung lực lượng di dời những hộ dân vùng ngập nặng, thăm hỏi tặng quà những gia đình có người thân bị nạn do mưa lũ, đồng thời tổ chức các đoàn cứu trợ, tiếp tế lương thực, thực phẩm đối với những hộ dân đang bị cô lập.

Trung tá Lê Quang Kiên - Phó trưởng Công an huyện Lệ Thủy cho biết, đơn vị bố trí lực lượng tại các tuyến đường để điều tiết giao thông, giúp đỡ người dân vùng bị chia cắt.

Đến chiều tối 16/10, điện lực Quảng Bình đã khắc phục 80% sự cố ở các đường dây. Hiện cơ bản điện đã được cấp đến đường dây trung thế, chỉ còn khoảng 10% số trạm biến áp và đường dây hạ thế đến khu dân cư chưa thể khắc phục, cấp điện trở lại.

Công an huyên Lệ Thủy tiếp tế lương thực, nước uống cho bà con bị ngập lũ

Tại huyện miền núi Minh Hóa cơ bản đã khắc phục sự cố về điện, chỉ còn nhánh đường dây dẫn vào khu vực đồng bào Rục chưa tiếp cận được do đường còn bị ngập nước.

Trong khi đó, tại các huyện: Tuyên Hóa, Quảng Trạch cơ bản cấp điện trở lại ở thị trấn Đồng Lê, thị xã Ba Đồn.

Ông Nguyễn Xuân Quảng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình cho hay, đã huy động gần 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân thuộc công ty, các xí nghiệp để sửa chữa lưới, cố gắng ngày mai sẽ hoàn thành./.

** Trong cuộc họp khẩn chiều 16/10, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Công đoàn ngành Công Thương ủng hộ cho bà con vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, mỗi tỉnh 350 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao cho địa phương trong ngày 17/10.

** Ngày 16/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình 1 tỷ đồng.

Theo đó, hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ có người chết, 5 triệu đồng/người bị thương, đồng thời hỗ trợ trực tiếp các hộ bị sập, lún, hư hỏng nhà cửa.

Nhóm PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/quang-binh-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-trong-dem-560623.vov