Quảng Bình: Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia cao nhất trong 10 năm

Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2021, có 41/62 học sinh của tỉnh Quảng Bình tham dự kỳ thi đạt giải. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua ngành GD&ĐT Quảng Bình có được số lượng học sinh đạt giải nhiều nhất.

Đội tuyển học sinh giỏi Văn của tỉnh Quảng Bình tham dự kỳ thi đã có 8/8 học sinh đạt giải trong đó có 4 học sinh đạt giải Nhì tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2021.

Đội tuyển học sinh giỏi Văn của tỉnh Quảng Bình tham dự kỳ thi đã có 8/8 học sinh đạt giải trong đó có 4 học sinh đạt giải Nhì tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2021.

Theo đó, đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi này có 9 giải Nhì, 12 giải 3 và 20 giải khuyến khích. Đáng chú ý đó là các đội tuyển thuộc các môn Văn, Lý có 100% học sinh tham dự đều có giải, những đội tuyển như Văn, Sử có từ 3 học sinh đạt giải Nhì trở lên...

Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp cho biết: Kết quả của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay là kết quả cao nhất của nhà trường trong 10 năm trở lại đây về số lượng. Nhìn chung, những bộ môn xã hội như Văn, Sử, Địa có tỷ lệ học sinh đạt giải nhiều hơn những bộ môn Tự nhiên.

Quá trình bồi dưỡng học sinh, các thành viên trong Hội đồng bồi dưỡng luôn nhiệt tình, say mê và tâm huyết với công tác bồi dưỡng, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ, làm tốt công tác xã hội hóa để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội tuyển học tập. Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh trong đội tuyển yên tâm bồi dưỡng và dự thi.

Ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng hoa cho đội ngũ giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2020-2021

Là địa phương có nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, kết quả của kỳ thi có nhiều chuyển biến rõ rệt và lần nữa khẳng định Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp chính là cái nôi đào tạo nguồn học sinh thành tích cao của toàn tỉnh, đáp ứng được nguyện vọng và nhiệm vụ được giao…

Để có thành tích tốt hơn nữa, ngoài nhiệt huyết của thầy trò còn cả sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chúng tôi mong muốn thời gian tới, các đội tuyển sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ về chính sách cho các giáo viên quản lý, bồi dưỡng và chế độ cho học sinh để động viên tình thần thầy trò trong các kỳ thi hàng năm… - hiệu trưởng Nguyễn Thị Hải Yến chia sẻ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/quang-binh-ket-qua-thi-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-cao-nhat-trong-10-nam-4eaP3JBGR.html