Quảng Bình: Kè biển sạt lở nghiêm trọng, dân nơm nớp lo sợ

Tuyến kè biển xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) có chiều dài khoảng 3 km được đầu tư xây dựng với số tiền hơn 60 tỷ đồng nhằm mục đích bảo vệ gần 800 hộ dân trong vùng sạt lở. Thế nhưng, thời gian gần đây, kè biển này đang bị những đợt sóng lớn cuốn phăng từng khối bê tông, gây sụt lún nghiêm trọng khiến cuộc sống của hàng ngàn người dân bị đe dọa.

Đoạn kè biển bị sóng đánh gây sạt lở nghiêm trọng

Bờ biển đoạn chạy qua xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch) nằm trong vùng bị sạt lở. Hàng năm, bờ biển này bị những đợt sóng biển liên tiếp ập đến gây sạt lở, xâm thực nghiêm trọng. Dọc khu vực kè biển này có hàng trăm hộ dân sinh sống nên việc sạt lở đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của họ.

Lo ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, năm 2011, UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương và tiến hành xây dựng một kè biển kéo dài khoảng 3km với tổng mức đầu tư 62 tỉ đồng để chắn sóng và chống sạt lở nhằm bảo vệ cho hàng trăm hộ dân, tạo điều kiện để người dân yên tâm an cư, lạc nghiệp. Tuy nhiên, chỉ mới sử dụng được một thời gian thì bị sạt lở nghiêm trọng, dù đã được bê tông kiên cố.

Người dân dùng bao cát gia cố lại bờ kè

Theo ghi nhận của PV, đoạn bị nứt gãy chủ yếu tập trung ở thôn Nhân Nam và Nhân Hải, một mảng bê tông lớn kè biển bị sóng đánh sập, để lại “hàm ếch” dựng đứng. Đoạn kè bị hư hỏng có chiều sâu 6 mét, các vết nứt trên thân kè kéo dài hơn 15 mét. Một số điểm khác trên bờ kè mỗi lần sóng biển đánh vào là rung rinh, lay động.

Ông Hoàng Văn Minh (xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) cho biết, việc tuyến kè bị hư hỏng nặng khiến cho gia đình ông cũng như hàng trăm hộ dân sống ven biển nơm nớp lo sợ. Một số hộ dân lo lắng nên phải di dời đến nơi khác để sinh sống.

Việc sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân

“Sóng lớn đã đánh vỡ nhiều điểm của tuyến kè biển gây sụt lún đe dọa nhà dân và nhiều công trình khác. Người dân ở đây lo sợ vào những ngày biển động sẽ kéo theo những cơn sóng lớn cuốn phăng hết nhà cửa, gây nguy hiểm đến tính mạng của họ” – ông Minh lo lắng.

Cũng trong tình cảnh lo lắng, ông Hồ Thế Hiền (thôn Nhân Nam, xã Nhân Trạch) chia sẻ: “Từ khi kè biển xây xong đây là lần thứ 3 bị sóng đánh vỡ. Mỗi lần như vậy là dân làng lại phải cùng nhau ra để khắc phục không thì sẽ ăn sâu vào đất, vào nhà. Những ngày qua chính quyền cùng với người dân đã cùng nhau gia cố tạm thời lại đoạn kè biển bị hư hỏng bằng những bao cát nhằm ngăn chặn sạt lở tiến thêm”.

Nhiều mảng bê tông bị sóng đánh vỡ nát

Trao đổi với PV, ông Phạm Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch, cho biết, đây là lần thứ 3 bờ kè biển này bị sạt lở. Nếu tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 800 hộ dân sống dọc ven biển của xã.

“Trong những ngày vừa qua chính quyền xã đã huy động hơn 200 người dân cùng các phương tiện cơ giới, dùng các bao cát gia cố lại bờ kè tạm thời để ngăn tình trạng sạt lở ngày một lan rộng. Cùng với đó, đã làm báo cáo gửi UBND huyện Bố Trạch để có phương án giải quyết, đảm bảo an toàn cho đời sống người dân.” – ông Hùng cho biết.

Một số đoạn kè bị nứt, nguy cơ tiếp tục vỡ kè biển

Ông Trần Quang Vũ – Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, cho biết việc sạt lở diễn ra nghiêm trọng, uy hiếp xóa sổ khu dân cư sống ven bờ biển.

“Công trình này theo thiết kế thì chỉ chịu được gió bão cấp 9, cấp 10, nhưng vùng mình gió bão khắc nghiệt lên đến cấp 12 cho nên giải pháp kỹ thuật chưa phù hợp. Những lúc có bão lớn và sóng lớn đều bị hư hỏng cả, hiện nay kinh phí còn hạn hẹp nên việc sửa chữa còn gặp nhiều khó khăn.” – ông Vũ cho hay.

Duy Ninh

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/quang-binh-ke-bien-sat-lo-nghiem-trong-dan-nom-nop-lo/