Quảng Bình: Hơn 500 đơn vị máu giúp đỡ bệnh nhân nghèo

Chương trình 'Tuần lễ hồng EVN' lần thứ VI được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình đã thu hút gần 1000 người tham gia với khoảng 500 đơn vị máu được hiến tặng.

Nhiều cán bộ, công nhân viên đã hiến tặng máu trong chương trình “Lan tỏa yêu thương - Vạn trái tim-một tấm lòng”

Nhiều cán bộ, công nhân viên đã hiến tặng máu trong chương trình “Lan tỏa yêu thương - Vạn trái tim-một tấm lòng”

Số máu này sẽ được Trung tâm truyền máu khu vực Huế lưu giữ tại ngân hàng máu để góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ trong cung cấp và điều trị cho nhân dân đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Với thông điệp “Lan tỏa yêu thương - Vạn trái tim-một tấm lòng” là dịp để cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên các đơn vị tiếp tục thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mình đối với cộng đồng xã hội, giúp đỡ thêm nhiều người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống.

Anh Trần Văn Hùng, Công nhân Điện lực Quảng Bình cho biết: “Mặc dù công việc cuối năm rất bận rộn nhưng nhận thấy đây là việc làm hết sức ý nghĩa, sẽ mang lại niềm hy vọng cho nhiều bệnh nhân nên tôi rất háo hức để tham gia chương trình Tuần lễ hồng EVN lần này”.

Mỗi tình nguyện viên đều nhận thức được ý nghĩa của hiến máu tình nguyện không chỉ để cứu sống người bệnh hôm nay mà chúng ta đang gieo thêm vô vàn những hạt giống của tấm lòng nhân ái, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.

Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng, những giọt máu cho đi sẽ đem lại niềm tin, hi vọng sống cho nhiều bệnh nhân và những người thân của họ.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Văn Lượng của Trung tâm huyết học – truyền máu khu vực Huế đã cho biết: Tại thời điểm này, lượng máu đầu vào và đầu ra đã bắt đầu có sự chệnh lệch nhau rất lớn do không có người hiến máu.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Văn Lượng cho biết: "Nhu cầu máu của các bệnh viện, cơ sở y tế mỗi ngày một tăng trong dịp cận Tết. Lượng máu từ những chương trình ý nghĩa như “Tuần lễ hồng EVN” sẽ đóng góp tích cực vào ngân hàng dự trữ máu, giúp đỡ cho nhiều người bệnh gặp hoàn cảnh khó khăn”...

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/quang-binh-hon-500-don-vi-mau-giup-do-benh-nhan-ngheo-wK7HXRbMg.html