Quảng Bình: Hơn 15.500 lượt hộ nghèo được tiếp cận với vốn vay chính sách

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, tổng doanh số cho vay 06 tháng đầu năm 2020 đạt 650 tỷ đồng, hơn 15.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được tiếp cận vốn vay.

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình đề nghị UBND các huyện, thị xã triển khai hiệu quả các chương trình chính sách.

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình đề nghị UBND các huyện, thị xã triển khai hiệu quả các chương trình chính sách.

Đến quý II/2020, tổng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Bình đạt 4.443 tỷ đồng, tăng 192 tỷ đồng so với năm 2019; trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 72 tỷ đồng.

Riêng 06 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số cho vay đạt 650 tỷ đồng, hơn 15.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 3.405 tỷ đồng, tăng 154 tỷ đồng so với năm 2019, với 82.460 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Trên thực tế, việc tập trung huy động vốn và giải ngân các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động; xây dựng gần 11.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 155 căn nhà ở cho các đối tượng chính sách...

Ông Trần Văn Tài - Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Bình từng chia sẻ: Sau hơn 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có thể khẳng định Chỉ thị này đã thực sự đi vào cuộc sống. Hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả, nâng cao thu nhập. Các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, chống tái nghèo và đời sống của hội viên, nông dân ngày một nâng cao. Bên cạnh đó, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay tích cực, nguồn vốn tín dụng đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,23% (năm 2014) xuống 6,14% (cuối năm 2019).

Căn nhà 2 tầng kiên cố của một hộ dân từ sự trợ lực của vốn vay ưu đãi.

Bà Lê Thị Loan (54 tuổi, thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh), một mình nuôi 5 con nhỏ từ khi chồng mất từ năm 1996. Việc bán buôn hàng ngày nhằm lo cho cuộc sống khiến bà không nghĩ đến viễn cảnh cuộc đời sẽ được sung túc trong căn nhà kiên cố hai tầng như ngày hôm nay. Bởi, động lực cần và đủ để bà có được thành quả này, chính là sự tiếp sức từ các dự án của Chính phủ.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, bà Lê Thị Loan cho biết: Năm 2018, gia đình bà nằm trong danh sách các hộ được hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, bổ sung những tính năng chống chịu bão lụt (dự án GCF). Nguồn vốn được hỗ trợ là 50 triệu đồng, vay thêm từ vốn chính sách 20 triệu đồng, cộng thêm nguồn tích góp, vay mượn. Sau đó, thi công xây dựng theo bản vẽ mẫu nhà được thiết kế sẵn, khoảng 3 tháng thì xây xong. Quy mô 2 tầng, gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ và kho chứa lương thực, quần áo trên cao; bớt nỗi lo trong mưa bão.

Cùng đó, phía Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình nhận định: Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Quảng Bình có 4.444 hộ nghèo đã nhận được sự hỗ trợ về nhà ở. Trong đó, có 3.162 hộ được hỗ trợ kinh phí để làm nhà ở theo chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung và 1.282 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở theo chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo ở nông thôn. Nguồn vốn tín dụng chính sách triển khai đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Nhất Linh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-binh-hon-15500-luot-ho-ngheo-duoc-tiep-can-voi-von-vay-chinh-sach-282612.html