Quảng Bình: Hỗ trợ hơn 54,9 tỷ đồng khai thác hải sản vùng biển xa

Theo đó, TP Đồng Hới được hỗ trợ trên 9 tỷ 900 triệu đồng; thị xã Ba Đồn hơn 17 tỷ 200 triệu đồng; huyện Bố Trạch trên 10 tỷ 800 triệu đồng; huyện Quảng Trạch gần 17 tỷ đồng và huyện Quảng Ninh 55 triệu đồng.

Thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài vừa ký ban hành Quyết định số 3244/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Quyết định 48/ 2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ số tiền 54 tỷ 955 triệu đồng để hỗ trợ cho chủ tàu cá tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, chi phí nhiên liệu đi và về của chuyến biển.

Theo đó, TP Đồng Hới được hỗ trợ trên 9 tỷ 900 triệu đồng; thị xã Ba Đồn hơn 17 tỷ 200 triệu đồng; huyện Bố Trạch trên 10 tỷ 800 triệu đồng; huyện Quảng Trạch gần 17 tỷ đồng và huyện Quảng Ninh 55 triệu đồng.

Đây là đợt hỗ trợ thứ 5 trong năm 2018 cho các tàu cá tham gia khai thác hải sản trên vùng biển xa. UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu cơ quan chức năng thông báo công khai lịch cấp tiền cho chủ tàu cá, thuyền viên biết, làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TRUNG HIỂU

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/quang-binh-ho-tro-hon-549-ty-dong-khai-thac-hai-san-vung-bien-xa-post228293.html