Quảng Bình: Giải pháp nào để dự án chăn nuôi bò thịt quy mô lớn hoạt động hiệu quả, xóa tan 'bức bí' với cư dân?

Năm 2014, cùng với việc triển khai 'Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp' tỉnh Quảng Bình ban hành thêm các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhất là chăn nuôi bò thịt chất lượng cao. Tuy nhiên, người dân quanh khu vực dự án của Cty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình lại đang phải chịu cảnh sống chung với ruồi, nhặng.

Dự án chăn nuôi bò quy mô lớn bị người dân tố cáo xem nhẹ vấn đề môi trường.

Cần đầu tư bài bản, đúng hướng

Từ năm 2016, tại Quảng Bình xuất hiện các dự án chăn nuôi bò thịt quy mô lớn sử dụng giống nhập ngoại và quy trình nuôi khép kín như dự án chăn nuôi bò thịt công nghệ cao của Cty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình với quy mô 29.000 con; dự án chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt của Cty Quảng Bình Milk với quy mô 10.000 con…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, ba năm gần đây, đáng chú ý, cùng với việc mở rộng quy mô chăn nuôi tập trung, một số dự án chăn nuôi chất lượng cao, quy mô lớn đã đi vào hoạt động và tiếp tục đầu tư, góp phần nâng cao tỷ lệ bò lai và lợn máu ngoại ở địa phương. Điển hình là dự án chăn nuôi bò của Tập đoàn Hòa Phát đã thả nuôi trên 7.000 con trâu, bò Úc và hiện đang thăm dò thị trường để xuất bán.

Ngoài ra, Cty Đoàn Kết Phú Quý bắt đầu thả nuôi 350 con bò thịt; doanh nghiệp Quảng Bình Milk đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết để bắt đầu xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ dự án chăn nuôi; Cty Lê Dũng Linh liên doanh với Cty S-foods Nhật Bản đang triển khai dự án chăn nuôi và giết mổ bò Kô-bê…

Tuy nhiên, khi hiệu quả của dự án chưa được phát huy thì người dân quanh khu vực dự án đã phải chịu cảnh bức bí, điển hình như dự án chăn nuôi bò thịt của Cty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình.

Gần đây, người dân các tổ dân phố Hữu Nghị, Quyết Thắng, Dũng Cảm thuộc Thị trấn Nông trường Việt Trung; thôn Sen Bàng xã Hòa Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cảm thấy hết sức phiền toái, khổ sở bởi mùi hôi và tình trạng ruồi xuất hiện bất thường với số lượng lớn. Theo người dân, nguyên nhân là do Cty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình vận chuyển phân bò chưa hoai mục ra đồng, bón cho cây trồng gây ô nhiễm. Từ đó, ruồi nhặng xuất hiện với số lượng lớn, thường trực, nhiều nhất từ trưa đến chiều tối. Việc ăn uống, học hành, ngủ nghỉ của họ bị đảo lộn.

Gia đình ông Trương Hải Chung (thị trấn Nông trường Việt Trung) “bức bí” vì ruồi.

Gia đình ông Trương Hải Chung (tổ dân phố Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung) chia sẻ: “Từ năm 2018 đến nay, người dân khu vực xung quanh dự án chăn nuôi bò của Cty Hòa Phát Quảng Bình chịu ảnh hưởng liên tục bởi mùi hôi từ phân bò, cùng hàng nghìn con ruồi, nhặng bay vào bám víu trong khuôn viên nhà. Gia đình tôi nằm sát ngay khu vực trồng cỏ, trồng ngô của dự án. Trung tuần tháng 4/2019, sau đợt bón phân của Cty Hòa Phát Quảng Bình, ruồi nhặng phát sinh nhiều. Đang vào hè, thời tiết ngột ngạt nhưng gia đình tôi phải khóa kín cửa, ăn uống cũng phải che chắn bằng màn chụp. Phía dự án có cử người về phun hóa chất diệt ruồi, thấy ruồi có chết đi, nhưng ngay sau đó đã có loạt ruồi khác xuất hiện. Con gái tôi đang ôn thi đại học, những ngày gần đây khá bức bí...”.

Ông Hoàng Minh Trung - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung cho hay: Thị trấn đã kiểm tra thực tế và xác định nguyên nhân ban đầu do Cty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình bón phân chưa hoai mục, cộng với thời tiết nóng bức, trùng với giai đoạn sinh trưởng đồng loạt của loài ruồi. Trước đến nay trên địa bàn cũng có ruồi, nhưng số lượng bình thường, chứ không tăng đột biến như những năm gần đây.

Nâng cấp dây chuyền xử lý phân chống quá tải

Việc đầu tư các dự án chăn nuôi gia súc quy mô lớn tại Quảng Bình cho thấy chủ trương kêu gọi đầu từ vào lĩnh vực nông nghiệp là cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người dân.

Ông Trần Đại Khoa - Phó Giám đốc Cty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình cho biết: “Tình trạng ruồi xuất hiện nhiều trong khu dân cư những này nắng nóng vừa qua là có thật. Khi nhận được phản ánh và kiểm tra nhanh hiện trường, chúng tôi đã thuê đơn vị y tế dự phòng tiến hành phun hóa chất diệt ruồi trong các ngày sau đó. Về cơ bản, đến nay ruồi đã diệt được khá nhiều. Trong việc này, Cty không phủ nhận mình là một trong các yếu tố gây ra tình trạng ruồi nhặng xuất hiện nhiều, bên cạnh các trang trại chăn nuôi khác trong vùng và hơn nữa đây đang nằm trong thời điểm sinh trưởng, phát triển của ruồi. Để câu chuyện phân hoai mục được sử dụng hoàn toàn vào việc chăm bón cây trồng, bên cạnh công trình nhà ủ phân đang vận hành, hiện Cty đang tiến hành nâng cấp, đầu tư hệ thống nhà ủ, xử lý phân mới, công nghệ Hàn Quốc, suất đầu tư ước đạt 20 tỷ đồng”.

Một khu ruộng đã được bón phân gia súc.

Cùng đó, theo nhận định từ phía Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, ruồi xuất hiện với số lượng nhiều và đột biến tại khu vực dân cư quanh vùng dự án chăn nuôi bò quy mô lớn của Tập đoàn Hòa Phát do việc sử dụng phân bò chưa hoai mục hoàn toàn để bón ngô, cỏ. Lượng phân bò này đã thu hút ruồi nhặng từ những nơi xa về. Việc diệt ruồi sẽ kiểm soát lượng ruồi ở mức độ nào đó, vì hiện giờ đang ở thời điểm sinh trưởng, phát triển mạnh của loài ruồi. Để xử lý triệt để việc này, quy trình xử lý phân của dự án trên cần được tiến hành bài bản, đúng thiết kế, bởi chỉ khi phân đã mục, sẽ không còn thu hút ruồi. Năm 2019, phía Cty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình có đầu tư nâng cấp mới một hệ thống nhà xử lý phân với mức đầu tư trên 10 tỷ đồng. Có thể, dây chuyền cũ đã quá tải nên việc xử lý phân chưa hoàn toàn hoai mục đã xảy ra. Nếu dự án không xử lý dứt điểm, sẽ rất khó để vận hành tiếp.

Nhất Linh - Phi Long

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/quang-binh-giai-phap-nao-de-du-an-chan-nuoi-bo-thit-quy-mo-lon-hoat-dong-hieu-qua-xoa-tan-buc-bi-voi-cu-dan.html