Quảng Bình: Gần 500 người tham gia dập lửa chữa cháy rừng cây ven biển

Ngày 3-6, trên địa bàn xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ cháy rừng tràm và rười nghiêm trọng. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ngư Thủy, BĐBP Quảng Bình điều động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng, chính quyền và nhân dân địa phương dập lửa, khoanh vùng, khống chế không để đám cháy lan rộng.

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng dập lửa không để đám cháy lan rộng. Ảnh: Hoài Nam

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng dập lửa không để đám cháy lan rộng. Ảnh: Hoài Nam

Khu vực xảy ra cháy ở ven biển, rất khó khăn cho quá trình dập lửa. Bên cạnh đó, trời đang nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh và liên tục; lớp thực bì khu vực rừng tràm và rười khá dày, cây khô dễ bén lửa bùng phát và lan rất nhanh.

Sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động khoảng 500 người gồm các lực lượng tại chỗ của địa phương, nhân dân, Kiểm lâm, BĐBP, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy tham gia dập lửa, khoanh vùng, khống chế không để đám cháy lan rộng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngư Thủy tham gia dập lửa cứu rừng. Ảnh: Hoài Nam

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, không có thiệt hại về người.

Theo ghi nhận ban đầu, đám cháy đã thiêu rụi khoảng 10ha diện tích rừng sản xuất và rừng phòng hộ, trong đó chủ yếu là cây rười, cây dương và cây keo.

Hiện, Đồn Biên phòng Ngư Thủy đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hoài Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quang-binh-gan-500-nguoi-tham-gia-dap-lua-chua-chay-rung-cay-ven-bien-post440380.html