Quảng Bình: Đường 12A nứt toác, sạt lở nghiêm trọng

Mưa lũ trong những ngày qua đã khiến sạt lở đất ở khu vực đóng quân của đồn biên phòng quốc tế Cha Lo. Mặt đường QL2A qua địa bàn xã Dân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) sạt lở, nứt toác nghiêm trọng.

Vụ sạt lở đất xảy ra ở khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Vụ sạt lở đất xảy ra ở khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Ngày 20/10, UBND xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sụt trượt đất tại khu vực đóng quân của đồn biên phòng quốc tế Cha Lo gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trước đó, vào ngày 19/10, khi xuất hiện vết nứt trên núi (ở phía sau lưng đồn biên phòng Cha Lo), Chỉ huy đồn đã cho di tản toàn bộ cán bộ chiến sĩ lên trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Cha Lo và về các tổ công tác.

Mặt đường Quốc lộ 12A bị hư hỏng nặng do mưa lũ.

Đến 21h cùng ngày, ngọn núi sau lưng đồn biên phòng Cha Lo bị sạt lở đất nghiêm trọng. Nhờ cảnh giác di dời từ trước nên vụ sạt lở đã không gây thiệt hại về người. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn Cha Lo được an toàn.

Mưa lũ cũng đã khiến mặt đường Quốc lộ 12A (đoạn đi qua đồn Cha Lo) bị hư hỏng nặng. Mặt đường thảm nhựa bị bong tróc lên khỏi mặt đường, với những rãnh nứt sâu, rộng.

Bong tróc, xói lở nghiêm trọng khiến việc đi lại gặp khó khăn.

Đây là con đường độc đạo nối từ trung tâm huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đi Cửa khẩu Cha Lo nên việc đi lại của người dân bị chia cắt. Hiện, tỉnh Quảng Bình đang triển khai các phương án khắc phục các điểm sạt lở này để giao thông đi thuận lợi.

Quảng Nghĩa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-binh-duong-12a-nut-toac-sat-lo-nghiem-trong-521029.html