Quảng Bình: Dịch tả lợn châu Phi có nguy lây lan trên diện rộng

Dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng tại các huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa (Quảng Bình) khiến hàng chục con lợn chết phải đưa đi tiêu hủy.

Chiều 6/12, ông Trần Công Tám - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở NN-PTNT Quảng Bình - cho biết tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 4 hộ dân thuộc địa bàn 2 huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa làm 23 con lợn bị chết, phải đưa đi tiêu hủy.

Trong đó, tại huyện Tuyên Hóa, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 3 hộ thuộc p3 thôn khác nhau gồm: Đông Thuận, Xuân Hóa, Tân Hóa thuộc xã Mai Hóa làm chết 16 con; tại xã Phong Hóa xuất hiện tại 1 hộ ở thôn Minh Cầm Trang làm chết 5 con.

Tại xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch), dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở hộ anh Trần Văn Hòa tại thôn Trung Tiến, làm chết 2 con.

Hiện lực lượng thú y tại địa phương lấy mẫu gửi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Đồng thời yêu cầu người dân tại các địa phương trên nghiêm túc triển khai các biện pháp dập dịch; tạm thời cấm vận chuyển, buôn bán heo và sản phẩm thịt heo tại chợ Mai Hóa nhằm kiểm soát, ngăn ngừa dịch lây lan.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-binh-dich-ta-lon-chau-phi-co-nguy-lay-lan-tren-dien-rong-20201206161248026.htm