Quảng Bình: Đi nhờ xe, cụ bà bị 'nữ quái' giật túi xách ngã lăn xuống đường

Được biết cụ bà xin đi nhờ xe vừa đi lấy tiền chế độ của gia đình chính sách về, Hòa chạy xe tới đoạn đường vắng, giật túi xách của bà cụ, đẩy bà ngã xuống đường rồi lên xe bỏ trốn.

"Nữ quái" Nguyễn Thị Hòa

Theo thông tin từ báo Tiền phong, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết đang điều tra làm rõ vụ cướp giật túi xách của gia đình chính sách và tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Hòa (SN 1972, ngụ thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu) để điều tra, mở rộng vụ việc.

Hồ sơ vụ việc, ngày 2/8, bà Ngô Thị Liệu (SN 1938, ở thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) đến UBND xã Quảng Phương để nhận tiền hỗ trợ chính sách gia đình liệt sĩ. Trên đường trở về, bà Liệu đã nhờ xe máy Hòa để về nhà.

Đến đường rẽ về nhà, bà Liệu đã xin xuống xe nhưng Hòa vẫn cố tình chạy đi sau đó rẽ sang một hướng khác. Khi đến đoạn đường vắng phía sau Trường Tiểu học Quảng Phương A, Hòa dừng xe lại rồi giật túi xách của bà Liệu, làm bà Liệu ngã xuống đường rồi lên xe bỏ trốn.

Theo báo Lao động, Công an huyện Quảng Trạch xác định đây là vụ cướp giật có tính chất nguy hiểm, nên đã xác lập chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra và làm rõ "nữ quái" Nguyễn Thị Hòa chính là đối tượng gây ra vụ cướp nói trên.

Số tiền mà Hòa cướp được của bà Liệu là 1.420.000 đồng. Số tiền này là tiền hỗ trợ chính sách gia đình liệt sĩ mà bà cụ vừa nhận được.

Tại cơ quan điều tra, Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật túi xách của bà Liệu.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/quang-binh-tam-giu-nu-quai-cuop-tien-cua-ba-cu-di-nho-xe-515285.htm