Quảng Bình đến Ninh Thuận, Tây Nguyên mưa lớn, lũ khẩn cấp trên sông Vệ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 1-12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lũ khẩn cấp trên sông Vệ và lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 1-12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lũ khẩn cấp trên sông Vệ và lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, hôm nay, 1-12, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ngày và đêm nay, 1-12, ở các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng phổ biến từ 50-100mm, có nơi hơn 100mm; ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và từ Bình Định đến Khánh Hòa, có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi hơn 50mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm nay, 1-12, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.

Cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm nay, 1-12, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Ở vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ bắc nên ở khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Lũ khẩn cấp trên sông Vệ, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên

Sáng nay, 1-12, lũ trên các sông ở Khánh Hòa và Ninh Thuận có khả năng đạt đỉnh, sau đó xuống. Đỉnh lũ trên sông Dinh tại Ninh Hòa ở mức 5,3m, trên báo động 2: 0,3m; Trên sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng ở mức 10,5m, dưới báo động 3: 0,5m; Trên sông Cái Phan Rang tại Phan Rang ở mức 3,5m, ở mức báo động 2.

Trong những giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và sông Krông Ana tiếp tục lên; các sông ở Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận tiếp tục xuống; sông Đắk Bla có dao động.

Đến chiều nay, 1-12, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 7,5m, dưới báo động 2: 0,5m; Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 3,1m, trên báo động 2: 0,1m.

Đến sáng mai, 2-12, mực nước tại Câu Lâu xuống mức 2,2m, trên báo động 1: 0,2m; Trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 6,0m, dưới báo động 3: 0,5m. Mực nước tại Trà Khúc xuống mức 4,3m, trên báo động 1: 0,8m; Trên sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 4,9m, trên báo động 3: 0,4m; Trên sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức 6,7m, dưới báo động 2: 0,3m. Mực nước tại Thạnh Hòa xuống mức 6,3m, trên báo động 1: 0,3m; Các sông từ Phú Yên đến Ninh Thuận, sông Đắk Bla tại Kon Tum và sông Krông Ana tại Giang Sơn dao động ở mức báo động 1-báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1-12 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi cao 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C, có nơi hơn 23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, có nơi hơn 19 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa to, có nơi mưa rất to; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi hơn 27 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi hơn 27 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng miền Tây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, miền đông có nơi hơn 32 độ C.

ÁNH NGỌC

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/quang-binh-den-ninh-thuan-tay-nguyen-mua-lon-lu-khan-cap-tren-song-ve-626468/