Quảng Bình: Để xảy ra phá rừng, Phó Chủ tịch huyện Tuyên Hóa bị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình vừa kết luận, thi hành kỷ luật bằng hình thức 'Khiển trách' đối với ông Cao Xuân Tín - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa vì những vi phạm liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trước đó, ngày 16/5 UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã họp công bố kết luận, quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Cao Xuân Tín.

Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ một lượng gỗ lớn bị khai thác trái phép trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình, với trách nhiệm là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp phụ trách lĩnh vực về quản lý, bảo vệ rừng, nhưng ông Cao Xuân Tín đã thiếu kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, để xảy ra khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn trên địa bàn huyện.

Cụ thể đã xảy ra phá rừng quy mô lớn tại xã Thanh Hóa và xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa), với số lượng gỗ bị khai thác trái phép lớn.

Trước những khuyết điểm, vi phạm trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Cao Xuân Tín.

Liên quan đến vụ phá rừng tại Tuyên Hóa này, 5 cán bộ Kiểm lâm cũng đã bị kỷ luật vì những sai phạm trong công tác bảo vệ rừng.

Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã xử lý kỷ luật cách chức đối với ông Cao Huy Lương, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ka-Tang; hạ bậc lương đối với ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ka-Tang; ông Cao Thanh Biên, Kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa.

Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hồ Ngọc Danh, Phó Hạt trưởng, phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa; khiển trách đối với ông Trương Khánh Bằng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa.

Cơ quan chức năng thu giữ gần 100m3 gỗ khai thác trái phép tại rừng phòng hộ Tuyên Hóa

Như báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, đầu năm 2018, lực lượng chức năng của huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã phát hiện một số lượng rất lớn các hộp gỗ đã bị lâm tặc đốn hạ, cưa xẻ và chuẩn bị đưa ra khỏi rừng ở khu vực tiểu khu 19, tiểu khu 35 nằm trong lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa.

Qua quá trình thống kê kiểm đếm có 429 bê gỗ hộp với khối lượng 97m3. Các loại gỗ thuộc nhóm 2 đến nhóm 7, trong đó có nhiều loại gỗ quý hiếm, có giá trị như táu, dổi…

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo thu thập các chứng cứ, tài liệu, chuyển Công an huyện Tuyên Hóa để điều tra, làm rõ vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” đã được khởi tố.

Bùi Tiến

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/quang-binh-de-xay-ra-pha-rung-pho-chu-tich-huyen-tuyen-hoa-bi-ky-luat-55321.html