Quảng Bình: Đẩy mạnh phong trào thi đua 'Hai tốt'

Ngày 5/9, ông Nguyễn Hữu Hoài, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Mai Thủy (Lệ Thủy – Quảng Bình).

Những ánh mắt bỡ ngỡ đầu năm học mới của học sinh lớp 1

Chia sẻ cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng 438 học sinh của nhà trường bước vào năm học mới, ông Nguyễn Hữu Hoài mong rằng nhà trường tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần hiếu học của địa phương có truyền thống hiếu học lâu đời của huyện Lệ Thủy để đào tạo nên những nhân tài cho quê hương, đất nước trong tương lai.

Trong những năm vừa qua, trường Tiểu học Mai Thủy là một trong những nơi thực hiện tốt phong trào thi đua “Hai tốt” góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo” và đây chính là điểm sáng của ngành GD&ĐT huyện Lệ Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng đại biểu và giáo viên nhà trường đón các cháu học sinh lớp 1 bước vào năm học mới.

Để đạt được thành tích này, tập thể sư phạm nhà trường luôn gắn kết, thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, khắc phục khó khăn, không ngừng học tập, sáng tạo, nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Điều đáng chú ý đó chính là việc nhà trường luôn chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ trường học và công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo điều kiện và động lực cho cán bộ giáo viên nhân viên nỗ lực phấn đấu, nâng cao hiệu quả lao động.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đánh trống khai trường

Với mục tiêu giáo dục học sinh theo hướng “Tích cực, toàn diện, thân thiện” đơn vị luôn nhận được sự quan tâm đầy trách nhiệm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục trong thời kì mới.

Vĩnh Quý

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/quang-binh-day-manh-phong-trao-thi-dua-hai-tot-3948463-c.html