Quảng Bình: Đã xác định đối tượng đập phá bệnh viện, đuổi đánh y, bác sỹ

Cơ quan điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã vào cuộc điều tra, bước đầu xác định 2 đối tượng trực tiếp gây ra vụ đập phá bệnh viện, đuổi đánh y, bác sỹ lúc 22h30' ngày 25/2 tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch.

Sáng 28/2, xác nhận với PV, Công an huyện Bố Trạch cho biết đơn vị đã triệu tập nhóm đối tượng đưa nạn nhân đi cấp cứu, sau đó có hành vi đập phá bệnh viện, đuổi đánh y, bác sỹ lúc 22h30' ngày 25/2 tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch.

Bước đầu, Công an huyện Bố Trạch xác định 2 đối tượng trực tiếp gây ra vụ việc là Lưu Quang Kiệt (SN 1988), trú tại tổ dân phố 10- Thị trấn Hoàn Lão và Phan Tiến Thịnh (SN 2001), trú tại thôn 8, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch. Hiện đang tạm giữ để lập hồ sơ xử lý.

2 đối tượng trực tiếp gây ra vụ việc đập phá bệnh viện, đuổi đánh y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch.

Vụ việc này cũng đã được Công an huyện Bố Trạch báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh để khởi tố, điều tra theo luật định. Trực tiếp Thiếu tướng Từ Hồng Sơn- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Công an huyện Bố Trạch phải điều tra, xử lý nghiêm.

Như báo Bảo vệ pháp luật điện tử đã thông tin, khoảng 22h30' ngày 25/2, Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch tiếp nhận cấp cứu 2 nạn nhân vụ TNGT là D.T.A.Đ (18 tuổi), trú tại Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão và N.M.L (28 tuổi), trú tại thôn 3, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

Hình ảnh các đối tượng đang đập phá bệnh viện mà camera an ninh của bệnh viện ghi lại được.

Qua thăm khám và cứu chữa, kịp trực do bác sỹ Trần Thanh Tùng phụ trách xác định nạn nhân Đ và L đều đã ngưng thở trước đó, nên đã thông báo cho nhóm bạn đưa người vào cấp cứu biết. Tuy nhiên, nhóm người này đã bức xúc la hét, chửi bới các y, bác sĩ. Manh động hơn, nhóm người này đã đuổi đánh các y, bác sĩ có mặt tại ca trực, khiến tất cả phải bỏ chạy. Sau đó, nhóm người này đã đập vở cửa kính ở 2 Khoa Xét nghiệm và Khoa Sản của Bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch đã phải gọi điện "cầu cứu" Công an huyện Bố Trạch và Công an thị trấn Hoàn Lão đến xử lý. Điều khiến dư luận bức xúc, là vụ việc xảy ra đối với y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch ngay trước ngày kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Vào khoảng 22h25' ngày 25/2 tại km 0+500 tỉnh lộ 561 thuộc tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch xảy ra vụ TNGT giữa 3 xe mô tô khiến 4 người thương vong. Hiện trường vụ TNGT xác định 3 xe mô tô va chạm vào nhau, gồm xe mô tô BKS 73K4 – 4327, trên xe có Nguyễn Thành Lực (SN 1986), Nguyễn Minh Lượng (SN 1991), đều trú thôn 3, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch; xe mô tô BKS 73AE-00552 do Phan Nguyễn Lê Phú (SN 2001, trú xã Trung Trạch) điều khiển và xe mô tô BKS 73F1-2832 do Dương Thành Anh Đức (SN 2000, ở tiểu khu 10 thị trấn Hoàn Lão) điều khiển. Hậu quả, Lực và Đức chết tại chỗ, Lượng và Phú bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Bùi Văn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/quang-binh-da-xac-dinh-doi-tuong-dap-pha-benh-vien-duoi-danh-y-bac-sy-50689.html