Quảng Bình cứu 8 ngư dân bị chìm tàu

8 ngư dân trên tàu đã được tàu cá QB 92308TS do ông Nguyễn Văn Tiếp ở xã Đức Trạch điều khiển cứu vớt an toàn.

Hôm nay (11/8), Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận các thuyền viên trên tàu cá của tỉnh này bị chìm cách cửa biển Nhật Lệ 20 hải lý. 8 thuyền viên trên tàu đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ kiểm tra thân nhiệt cho ngư dân.

Quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ kiểm tra thân nhiệt cho ngư dân.

Lúc 6h15, sáng nay (11/8), Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được thông tin tàu cá QB 91361TS do ông Đoàn Ngọc Toan (58 tuổi), trú tại thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hoạt động trên biển thì bị phá nước và chìm cách cửa Nhật Lệ 20 hải lý về phía Đông Bắc.

Sau khi tàu bị chìm, cả 8 ngư dân trên tàu đã được tàu cá QB 92308TS do ông Nguyễn Văn Tiếp ở xã Đức Trạch điều khiển cứu vớt an toàn.

Ngư dân gặp nạn được cứu và đưa vào bờ an toàn.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã liên lạc với tàu cá QB 91074TS do ông Nguyễn Ngọc Thanh ở xã Bảo Ninh làm thuyền trưởng đưa số ngư dân gặp nạn vào bờ.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền làm các thủ tục cần thiết để đưa các ngư dân gặp nạn trở về địa phương./.

Thanh Hiếu/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-binh-cuu-8-ngu-dan-bi-chim-tau-1082059.vov