Quảng Bình: Cho phép bầu cử sớm ở 17 khu vực bỏ phiếu

Chiều 5/5, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBND tỉnh Quảng Bình nêu rõ, toàn tỉnh sẽ có 1.067 tổ bầu cử.

UBND tỉnh Quảng Bình nêu rõ, toàn tỉnh sẽ có 1.067 tổ bầu cử.

Tại buổi họp, ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình thông tin rõ: Đến nay, mọi công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch. Cụ thể, đã kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ 3; hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức kèm tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND ở các khu vực bầu cử trước ngày 03/5/2021.

Theo đó, tỉnh Quảng Bình có 2 đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV với số lượng 6 đại biểu được bầu; 13 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 50 đại biểu được bầu; 63 đơn vị bầu cử HÐND cấp huyện và 1.005 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND cấp xã. Quảng Bình cũng thành lập mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử. Theo đó, toàn tỉnh có 1.067 tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Các điều kiện vật chất phục vụ cuộc bầu cử như tài liệu, biểu mẫu, con dấu, các ấn phẩm phục vụ bầu cử; công tác đảm bảo phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự đã được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo công tác bầu cử ở khu vực bỏ phiếu sớm theo đúng luật định.

Ông Phan Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông tin về 17 khu vực bỏ phiếu sớm.

Ông Phan Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa có Công văn số 624/HĐBCQG-VP cho phép tỉnh Quảng Bình triển khai bầu cử sớm ở 17 khu vực bỏ phiếu vào ngày 21/5, trước 2 ngày so với ngày bầu cử chính thức trên toàn quốc (23/5). Trong đó, huyện Bố Trạch có 15 khu vực bỏ phiếu được bầu cử sớm thuộc hai xã Thượng Trạch, và Tân Trạch; Huyện Quảng Ninh có 2 khu vực thuộc xã Trường Sơn.

Hội đồng bầu cử Quốc gia đề nghị, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2 026 ở các khu vực bỏ phiếu sớm theo đúng quy định pháp luật.

Ông Hoàng Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho hay: Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, công tác chuẩn bị các điểm bầu cử, tổ bầu cử, tập huấn cho thành viên tổ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, công tác an ninh trật tự cũng được đảm bảo. Ở các điểm bầu cử vùng sâu, vùng xa, bên cạnh tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống pa nô, áp phích, truyền thanh, huyện đã cử cán bộ xuống trực tiếp thôn, bản của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn để tuyên truyền về đợt bầu cử.

Nhất Linh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-binh-cho-phep-bau-cu-som-o-17-khu-vuc-bo-phieu-304937.html