Quảng Bình cách ly phòng dịch Covid-19 cho 2 thuyền viên trở về từ Trung Quốc

Ngày 19/2, 2 thuyền viên người Việt trên tàu Thanh Thành Đạt 999 từ cảng Yang Pu, Trung Quốc trở về nhập cảnh vào cảng Hòn La, tỉnh Quảng Bình, đã được lực lượng chức năng tỉnh này tiếp nhận và thực hiện cách ly để theo dõi.

Hai thuyền viên cập cảnh vào đất liền

Hai thuyền viên cập cảnh vào đất liền

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình ra thông báo về việc tiếp nhận 2 thuyền viên Việt Nam nói trên. Tàu Thanh Thành Đạt 999 có quốc tịch Việt Nam với 21 thuyền viên trên tàu rời cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày 14/2 để đi Yang Pu, Trung Quốc.

Lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra sức khỏe, thăm khám cho 2 thuyền viên

Đến ngày 18/2 tàu này rời cảng Yang Pu và tiếp tục hành trình đến cảng Hòn La để xếp hàng gỗ dăm vào ngày 19/2. Khi tàu cập cảnh, chủ tàu có kế hoạch thay đổi 2 thuyền viên, do thời gian làm việc trên tàu đã quá quy định.

Phương tiện vận chuyển được phun hóa chất phòng dịch.

Các thuyền viên chuẩn bị được đưa đến khu vực cách ly

Để chủ động phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19, lực lượng các sở, ban, ngành, các tổ phòng chống dịch theo chức năng đã bố trí lực lượng kiểm tra, thăm khám và phương tiện tiếp nhận để vận chuyển 2 thuyền viên trên đến khu cách ly theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Trần Nguyên Phong

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/quang-binh-cach-ly-phong-dich-covid19-cho-2-thuyen-vien-tro-ve-tu-trung-quoc-494961.html