Quảng Bình cách ly 10 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 122 mắc Covid-19

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình vừa cách ly 10 trường hợp trở về từ Thái Lan, từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 122 mắc Covid-19.

Chiều nay (25/3), sau khi nhận thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 122), Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã tiến hành cách ly 10 trường hợp tiếp xúc và lấy mẫu gửi Viện Pasteaur Nha Trang xét nghiệm.

Cả 10 trường hợp này đều từ Thái Lan trở về bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Trong số này có 4 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 122 ở quán bar tại Bangkok đã được đưa về cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. 6 trường hợp còn lại đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 122 từ Bangkok đến biên giới Thái Lan về nước, đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại 1 doanh trại của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Các công dân nước ngoài trở về được cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình

Các công dân nước ngoài trở về được cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, ngành Y tế đã tăng cường 22 cán bộ y tế tham gia công tác tiếp nhận, cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Quảng Bình.

“Các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt tất cả nhiệm vụ đã được phân công, theo kế hoạch tiếp nhận công dân, kế hoạch tiếp nhận, cách ly y tế. Tập trung tiếp nhận, giám sát, cách ly, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, xử lý kịp thời không để lây lan”, ông Nguyễn Đức Cường nói./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

.

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-binh-cach-ly-10-truong-hop-tiep-xuc-voi-benh-nhan-122-mac-covid19-1027044.vov