Quảng Bình: Cá 'Ông' chết trôi dạt vào bờ

Cá voi dài khoảng 7m và nặng khoảng 2 tấn dạt vào bờ biển Quảng Bình đang trong quá trình phân hủy, được người dân phát hiện vào ngày 2/3 và ngày 3/3/2021. Chính quyền cùng người dân Quảng Thọ, Ba Đồn tỉnh Quảng Bình đã tiến hành chôn cất con cá voi theo phong tục trang trọng của người dân vùng biển.

Theo quan niệm của ngư dân vùng Quảng Bình thì cá voi là những "ân nhân" của ngư dân vùng biển, nên việc cá voi trôi dạt và bờ là một sự kiện vô cùng linh thiêng đối với người dân vùng biển. Trong dân gian lưu truyền nhiều câu chuyện về việc cá voi cứu ngư dân. Để tỏ lòng tôn kính người dân vùng biển thường gọi cá voi là cá “Ông”, và khi cá “Ông” chết trôi dạt và vùng nào thì vùng đó gặp may mắn trong năm, ngư dân vùng đó sẽ làm nghề trên biển thuận lợi, cá tôm đầy khoang mỗi chuyến ra khơi.

Nên sau khi phát hiện xác cá voi chết, người dân đã báo chính quyền địa phương và tiến hành xử lý môi trường đồng thời chôn cất cá voi theo phong tục của ngư dân, có nhiều vùng quê miền biển người dân còn đeo khăn tang và họ xem cá voi như Thần Hoàng làng…

Thanh Loan

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/xa-hoi/quang-binh-ca-ong-chet-troi-dat-vao-bo/20210303064259087