Quảng Bình: Bốn tàu cá của ngư dân bất ngờ cháy rụi trong đêm

Trong lúc đang neo đậu bất ngờ 1 tàu cá phát lửa bốc cháy, ngọn lửa đã lan ra thiêu rụi gần như hoàn toàn 3 tàu cá sát đó.

Khoảng 18h30 ngày 24/11, tại âu thuyền xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, trong lúc đang neo đậu bất ngờ 1 tàu cá phát lửa bốc cháy, ngọn lửa đã lan ra thiêu rụi gần như hoàn toàn 3 tàu cá sát đó và khiến một tàu bị hư hỏng nặng.

4 tàu cá bất ngờ cháy rụi trong đêm.

Theo đó, bốn tàu cá bị cháy có 2 tàu cá trên 90 CV: tàu cá mang biển số QB 93019TS chủ tàu Nguyễn Văn Hùng và tàu cá ông Nguyễn Ngọc Thành mang biển số QB 93519TS, đều trú tại xã Cảnh Dương; hai tàu cá dưới 90 CV: tàu cá mang biển số QB 3347TS chủ tàu Nguyễn Văn Thắng và tàu cá ông Trịnh Văn Vinh biển số QB 3513TS, trú tại xã Quảng Phú.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Dũng- Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, cho biết: “Vụ cháy tàu xảy ra khoảng 18h30, 4 tàu tàu bị bốc cháy trong đó có 2 tàu xã Cảnh Dương và 2 tàu của xã Quảng Phú. Một tàu xã Cảnh Dương đậu đây và kẹp giữa các tàu cá chập điện gây bốc cháy, sau khi phát hiện cháy người dân địa phương, chính quyền địa phương đã tham gia dập lửa rồi sau đó báo cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy, Đồn Biên Phòng Roòn.

Rất may trong quá trình cháy đã cắt dây và tách được các tàu khác ra không thì còn nhiều tàu khác cũng bị cháy. Vụ cháy khiến 3 tàu gần như hư hỏng hoàn toàn, hiện lực lượng công an đang điều tra làm rõ vụ việc, xác định nguyên nhân cháy tàu”.

Thời điểm xay ra vụ cháy rất may trên các tàu đều không có người, có hàng chục tàu, thuyền đang neo đậu gần nhau trong âu thuyền. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện nên đã gây ra vụ cháy.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân chính gây ra vụ cháy.

Phan Ba

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quang-binh-bon-tau-ca-cua-ngu-dan-bat-ngo-chay-rui-trong-dem-d58237.html