Quảng Bình: Bỏ lại 42 hộp gỗ lậu để thoát thân khi bị lực lượng chức năng truy đuổi

Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã dùng dao chặt đứt dây buộc các hộp gỗ vào mạn thuyền. Khi bị truy đuổi, đối tượng đã bỏ lại thuyền trên sông Gianh và trốn lên bờ.

Ngày 7/6, thông tin từ Công an huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, Tổ tuần tra Công an huyện đã phát hiện một chiếc thuyền gỗ vận chuyển trái phép 42 hộp gỗ các loại trên sông Gianh.

Theo đó, vào lúc 4h30’ ngày 5/5 Tổ tuần tra Công an huyện Tuyên Hóa đã phát hiện một thuyền gỗ đang vận chuyển lâm sản trái phép trên sông Gianh đoạn qua địa phận xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Hiện trường 42 hộp gỗ lậu trên sông Gianh do đối tượng bỏ lại để chạy trốn

Hiện trường 42 hộp gỗ lậu trên sông Gianh do đối tượng bỏ lại để chạy trốn

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên đối tượng đã có hành vi dùng dao chặt đứt dây buộc các hộp gỗ vào mạn thuyền và dùng thuyền bỏ chạy, tổ công tác truy đuổi thì đối tượng đã bỏ lại thuyền trên sông trốn lên bờ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 42 hộp gỗ các loại (gỗ nhóm 7 đến nhóm 8, tổng khối lượng 3,973m3).

Hiện, Công an huyện đã giao hồ sơ, tang vật của vụ việc cho lực lượng Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Tố Nhã – Vũ Hoàng

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/quang-binh-bo-lai-42-hop-go-lau-de-thoat-than-32001.html