Quảng Bình: Bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ trước nhà chùa đã được làm giấy khai sinh

Bé gái khoảng 2 ngày tuổi được phát hiện trước Chùa Đại Giác, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) sau nhiều ngày đã được nhà chùa đặt tên làm giấy khai sinh và nhận nuôi.

Trước đó, khoảng 20h tối ngày 12/9, trụ trì chùa Đại Giác phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở cổng chùa cùng với quần áo cũ, nhưng không để lại thông tin gì.

Sau khi phát hiện nhà chùa báo đến các cơ quan chức năng, đồng thời đưa cháu vào bệnh viện Cu Ba Đồng Hới để chăm sóc sức khỏe và tìm người thân cho cháu bé.

Qua nhiều ngày tìm kiếm người thân nhưng không thấy, ngày 21/9, chùa Đại Giác đã làm thủ tục khai sinh cho cháu bé trên, đặt tên là Nguyễn Kim Ngân, trụ trì nhà chùa cũng đã nhận bảo hộ nuôi cháu bé.

DOÃN ĐẠT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-binh-be-gai-2-ngay-tuoi-bi-bo-truoc-nha-chua-da-duoc-lam-giay-khai-sinh-20200923090101829.htm