Quảng Bình: Bắt nhóm 'vàng tặc' đến từ Thái Nguyên

Ngày 11/9, Đồn Biên phòng Làng Ho thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình đã bắt giữ 6 đối tượng đang đào đãi, khai thác vàng trái phép ở khu vực biên giới thuộc huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Nhóm khai thác vàng bị bắt giữ

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 8/9, lực lượng chức năng Quảng Bình đang tuần tra tại khoảnh 33B - Tiểu khu 498 thuộc địa phận bản Mít Cát (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy) phát hiện nhóm người đang khai thác vàng trái phép. Bằng các biện pháp nghiệp vụ các chiến sĩ Đồn Biên phòng, công an đã vây bắt thành công 6 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Đặng Văn Bảy (SN 1978); Trần Văn Duy (SN 1998); Từ Văn Phong (SN 1983); Hoàng Văn Thọ (SN 1982); Triệu Văn Dũng (SN 1986) và Trần Văn Thắng (SN 1989)... đều quê ở xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Trước đó, hồi tháng 4/2020 Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt xóa khu vực khai thác quặng vàng trái phép trong vùng rừng xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Hiện lực lượng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình tập trung tuyên truyền đến người dân không tự ý vào rừng để khai thác khoáng sản.

DOÃN ĐẠT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nhom-vang-tac-bi-bat-tai-quang-binh-20200911203748687.htm