Quảng Bình: Bắt giữ nam thanh niên lén chụp ảnh cô giáo khi đang tắm, rồi nhắn tin tống tiền

Dùng điện thoại rồi chụp ảnh cô giáo đang tắm, H.T.Tùng (sinh 1989, trú tại xã Cự Nẫm) sau đó đã nhắn tin tống tiền người bị hại.

Ngày 7/8, thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với H.T.Tùng (sinh 1989, trú tại xã Cự Nẫm) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của một giáo viên trên địa bàn

Đối tượng Tùng tại cơ quan Công an

Đối tượng Tùng tại cơ quan Công an

Theo đó, vào lúc 15h30 ngày 5/8, Công an huyện Bố Trạch nhận được đơn trình báo của chị N.T.H.Lê (sinh 1988, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) là giáo viên giảng dạy tại trường THPT Hùng Vương, xã Cự Nẫm về việc.

Vào khoảng 19h30, tối ngày 9/6, khi chị Lê đang tắm tại nhà tắm thuộc khu nội trú của trường THPT Hùng Vương thì phát hiện có 01 người lạ dùng điện thoại đưa qua ô thông gió của nhà tắm để quay phim chụp ảnh chị Lê, khi chị Lê phát hiện thì đối tượng đã rời đi.

Đến ngày 27/7, chị Lê nhận được tin nhắn từ tài khoản facebook có tên là “Trần Linh” nhắn vào facebook của chị Lê, gửi cho chị Lê một bức ảnh chị Lê đang trong tình trạng không mặc quần áo đứng trong nhà tắm kèm theo lời đe dọa phải chuyển vào số tài khoản 3801215029005, mang tên Lê Linh Phương số tiền 4.000.000đ, nếu chị Lê không chuyển thì sẽ đăng tải những hình ảnh của chị Lê lên mạng xã hội. Vì lo sợ nên ngày 29/7, chị Lê đã chuyển trước 2.000.000đ vào tài khoản trên.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của chị Lê, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp Công an xã Cự Nẫm điều tra, xác minh, thu thập các thông tin từ tài khoản facebook của đối tượng đã nhắn cho chị Lê, trong vòng 12h đồng hồ đã điều tra, kết luận: H.T.Tùng (sinh 1989, trú tại xã Cự Nẫm) đã thực hiện hành vi trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/quang-binh-bat-giu-nam-thanh-nien-len-chup-anh-co-giao-khi-dang-tam-roi-nhan-tin-tong-tien-d131517.html