Quảng Bình: Bắt giữ nam thanh niên đi xe taxi vận chuyển 4000 viên ma túy

Nhận thấy điều bất thường, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chiếc xe taxi, phát hiện đối tượng Chính ngồi ở hàng ghế sau, mang theo chiếc túi xách đáng ngờ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 30/1, một chiếc xe taxi mang biển kiểm soát 74A - 067.78 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Nam Bắc.

Khi chạy tới Km 696 + 800, đoạn qua địa phận thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), xe bất ngờ bị tổ công tác thuộc Công an huyện Lệ Thủy và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Đối tượng Chính bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Đối tượng Chính bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Trung Chính (35 tuổi, trú tại tổ dân phố 6, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) ngồi ở hàng ghế sau, đang cất giấu một chiếc túi xách. Trong túi xách có 3959 viên nén màu hồng và 41 viên nén màu xanh. Đối tượng sau đó đã khai nhận những viên nén này là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Hiện, đối tượng Chính đã bị Công an Lệ Thủy (Quảng Bình) bắt giữ để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy cũng đã lập biên bản phạm tội quả tang, đồng thời mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đinh Kim (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/quang-binh-bat-giu-nam-thanh-nien-di-xe-taxi-van-chuyen-4000-vien-ma-tuy-a354548.html