Quảng Bình: Bắt giữ ba đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép 60kg thuốc nổ

Ngày 4/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa triệt phá thành công vụ vận chuyển, buôn bán thuốc nổ trái phép, bắt giữ 3 đối tượng.

Các đối tượng trong đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc nổ bị bắt tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng trong đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc nổ bị bắt tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, lúc 3 giờ 25 phút ngày 4/8, tại thôn Cừa Phú (xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) đã chủ trì, có sự phối hợp của Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1954), Dương Thị Tý (sinh năm 1961), đều trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Đức (sinh năm 1961, trú ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) khi 3 đối tượng này đang vận chuyển, buôn bán trái phép một lượng lớn thuốc nổ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 60kg thuốc nổ, 2 xe máy. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng chỉ đạo Đồn Biên phòng Nhật Lệ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo Điều 305, Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ”; hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để chuyển giao cho Công an tỉnh Quảng Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phá vụ án này, Ban chuyên án Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và các đơn vị phối hợp phải mất hơn hai tháng triển khai trinh sát xuống các địa bàn trọng điểm, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, thu thập thông tin, tài liệu củng cố chứng cứ.

Võ Dung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chong-buon-lau-hang-gia/quang-binh-bat-giu-ba-doi-tuong-van-chuyen-buon-ban-trai-phep-60kg-thuoc-no-20200804192125898.htm