Quảng Bình: Bắt đối tượng 'lang thang' tìm sơ hở của người dân để trộm cắp

Công an phường Phú Hải thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) vừa bắt đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1999) vì đã có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Ngày 25/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an phường Phú Hải thành phố Đồng Hới vừa bắt đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1999, ở xóm 8, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vì đã có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh và tang vật tại cơ quan Công an

Đối tượng Nguyễn Văn Minh và tang vật tại cơ quan Công an

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 24/8, sau khi đi bộ lang thang, tìm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, lúc đi qua đoạn có lán trại công nhân thi công cầu B1, B2 thuộc khu đô thị Phú Hải Riverside.

Nguyễn Văn Minh thấy cửa mở, công nhân đang ngủ trưa, quan sát thấy có một máy tính xách tay nhãn hiệu SONY VAIO màu trắng bạc của anh Lê Hữu Tuyến, giám đốc Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và thương mại Quang Thành đang để trên bàn làm việc.

Tranh thủ thời cơ, Minh nhanh chóng đột nhập vào lán rồi lấy trộm máy tính trên, sau đó thoát khỏi hiện trường.

Trong quá trình Minh tìm nơi tiêu thụ tài sản trộm cắp thì bị tổ công tác của Công an phường Phú Hải phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Văn Minh là đối tượng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản, ra trại vào ngày 22/9/2017.

Hiện Công a thành phố Đồng Hới đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/quang-binh-bat-doi-tuong-lang-thang-tim-so-ho-cua-nguoi-dan-de-trom-cap-d133361.html