Quảng Bình: Bắt chim, một học sinh bị điện giật tử vong

Một học sinh lớp 5 trên đường đi học về, trèo lên trạm biến áp để bắt chim đã bị điện giật tử vong.

 Hiện trường nơi em Hồ T. bị điện giật gây tử vong. Ảnh: P.Phương

Hiện trường nơi em Hồ T. bị điện giật gây tử vong. Ảnh: P.Phương

Chiều 3/6, ông Đoàn Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa- Quảng Bình), cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình học sinh bị điện giật tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ, sau khi tan học, em Hồ T. (học sinh lớp 5, trú ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa) cùng nhóm bạn phát hiện một tổ chim trên trạm biến áp ở bản Bãi Dinh.

Hồ T. bảo các bạn đứng đợi, còn minh trèo lên trạm biến áp lấy tổ chim xuống. Khi em trèo lên đến nơi thì bị điện giật.

Tổ công tác cơ động của đơn vị Điện lực Minh Hóa đã nhanh chóng đến hiện trường, thực hiện cắt điện và đưa em Hồ T. xuống. Tuy nhiên em đã tử vong trước đó.

Cơ quan chức năng huyện Minh Hóa đang làm rõ nguyên nhân sự việc.

Tâm Phùng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/quang-binh-bat-chim-mot-hoc-sinh-bi-dien-giat-tu-vong-d265667.html