Quảng Bình: 1 ngư dân gặp nạn tử vong trên biển

Khi đang chụp mực trên biển, 1 ngư dân ở Quảng Bình không may bị ròng rọc rơi trúng người và tử vong sau đó.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ cùng gia đình chuyển nạn nhân lên bờ

Đồn Biên phòng Nhật Lệ cùng gia đình chuyển nạn nhân lên bờ

Ngày 21-9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ - Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình - cho biết vừa tiến hành các thủ tục và bàn giao thi thể 1 ngư dân gặp nạn tử vong cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Khoa (SN 1978, quê ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch).

Trước đó, lúc 14 giờ 35 ngày 20-9, khi đang hành nghề chụp mực trên tàu cá: QB 92907 - TS do ông Hồ Sỹ Thái (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) làm thuyền trưởng, anh Khoa không may bị ròng rọc (dùng để tời lưới) rơi trúng người khiến anh bị thương nặng ở cổ.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã tổ chức lực lượng, sử dụng ca nô đưa người bị nạn vào bờ cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Tin-ảnh: H.Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/quang-binh-1-ngu-dan-gap-nan-tu-vong-tren-bien-20200921121030256.htm