Quảng bá văn hóa Việt tại Embassy Festival Hà Lan 2019

Trong hai ngày 6-7/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã tham dự Lễ hội các Đại sứ quán (Embassy Festival) lần thứ 7 tổ chức tại thành phố The Hague, Hà Lan.

Đại sứ Ngô Thị Hòa (giữa) cùng các đại sứ ASEAN chụp ảnh kỷ niệm tại khu vực riêng của ASEAN. (Nguồn: ĐSQ)

Đây là sự kiện văn hóa thường niên và uy tín với sự tham gia của hơn 70 Đại sứ quán các nước có trụ sở tại Hà Lan, thu hút hàng nghìn lượt khách tham dự cả hai mảng nghệ thuật và hội chợ. Lễ hội đã truyền đi thông điệp hòa bình, hợp tác, hữu nghị, tình cảm bạn bè giữa các quốc gia trên thế giới thông qua các hình thức văn hóa truyền thống và dân gian trong nghệ thuật và ẩm thực.

Gian trưng bày của Việt Nam nằm trong khu vực quy tụ 5 nước ASEAN có cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Lan là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam... được rất đông khách hàng tham quan và ủng hộ. Bên cạnh một phần trưng bày giới thiệu các sản phẩm mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng của Việt Nam như tranh sơn mài, tượng gỗ, gáo dừa... gian ẩm thực Việt Nam luôn thu hút được hàng dài khách đứng chờ thưởng thức các món ăn Việt như phở, bún bò, bánh mì, cơm gà, nem cuốn, nem rán, bánh đậu xanh, phồng tôm và cà phê Việt Nam...

Gian trưng bày của Việt Nam nằm trong khu vực quy tụ 5 nước ASEAN có cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Lan là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines. (Nguồn: ĐSQ)

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa đã có mặt tại gian trưng bày từ rất sớm, tận tay giới thiệu cho khách tham quan những sản vật nổi tiếng của Việt Nam. Bà Clara Raymond - hiện đang làm cho một tổ chức quốc tế tại The Hague cho biết: “Tôi đã ở đây 3 năm và năm nào cũng chờ đợi Embassy Festival để đến ăn đồ Việt. Hai năm trước gian hàng của các bạn luôn rất đông, do đó tôi đã có kinh nghiệm và đến từ sớm. Xin cảm ơn các bạn đã giới thiệu cho tôi những món ăn Việt Nam tuyệt vời".

Gian ẩm thực Việt Nam luôn thu hút được hàng dài khách đứng chờ thưởng thức các món ăn Việt. (Nguồn: ĐSQ )

Ngoài ra, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cũng có một khu vực cho thiếu nhi tô màu trên nón lá truyền thống, được nhiều bạn nhỏ đam mê hội họa yêu thích.

Đặc biệt, Việt Nam cũng đóng góp 1 tiết mục múa áo dài và nón lá mang tên: Việt Nam – Quê hương tôi để biểu diễn tại 1 trong 4 sân khấu chính của chương trình, gây ấn tượng mạnh với khán giả. Rất nhiều khán giả yêu Việt Nam, yêu tà áo dài đã hưởng ứng cổ vũ tiết mục nhiệt tình và chụp ảnh lưu niệm với đội múa.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quang-ba-van-hoa-viet-tai-embassy-festival-ha-lan-2019-100831.html