Tuyệt đối không cho tàu thuyền bãi ngang ra biển đánh bắt trước lúc bão vào

Chiều tối ngày 10/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương về ứng phó với bão số 5 (Conson) và mưa lũ.

Nhận định nhiều khả năng là bão số 5 sẽ di chuyển dọc theo vùng biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở ra Quảng Bình, ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường tuyên truyền tàu thuyền neo đậu trú bão trên sông Hương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường tuyên truyền tàu thuyền neo đậu trú bão trên sông Hương.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương giúp dân khẩn trương chằng chống nhà cửa, sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”. Các địa phương ven biển tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, các địa phương đã thu hoạch xong 25.500 héc ta lúa hè thu.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị kêu gọi tàu thuyền vào và neo đậu đúng vị trí, tránh sự va đập: "Dọc tuyến biển sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, do đó, đề nghị các thuyền đánh bắt gần bờ như bãi ngang tuyệt đối không cho bà con ra để khai thác trong lúc mưa bão. Thứ hai, là chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây để tránh bão dọc trục ven biển. Thứ ba, tích cực thu hoạch những diện tích lúa còn lại, hoa màu và sắn"./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tuyet-doi-khong-cho-tau-thuyen-bai-ngang-ra-bien-danh-bat-truoc-luc-bao-vao-889797.vov