Quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tại hội chợ Grenoble, Pháp

Hội chợ Grenoble nằm trong chuỗi các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tại Pháp nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước.

Tiếp tục chuỗi sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tại Pháp trong năm 2018, Việt Nam tiếp tục là khách mời danh dự tại hội chợ quốc tế Grenoble, tổ chức tại thành phố Grenoble, phía Đông Nam nước Pháp từ ngày 01-12/11/2018.

Gây ấn tượng mạnh nhất đối với quan khách quốc tế tham quan gian hàng Việt Nam có lẽ là ẩm thực truyền thống của người Việt. Với nhà hàng “Bông sen xanh” được bố trí tại một khu vực rộng rãi, khách tham quan có thể thưởng thức món ăn, những hương vị đặc trưng nhất của ẩm thực Việt, đồng thời thưởng thức những vũ điệu đầy màu sắc do các nghệ sỹ đến từ Việt Nam biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sỹ Việt Nam thể hiện

Tham quan, cắt băng khai trương gian hàng của Việt Nam và thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, ông Claus Habfast - Chủ tịch trung tâm triển lãm Alpexpo, nơi diễn ra hội chợ, cho rằng, Việt Nam và Pháp từ lâu đã có quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ. Ngoài ra, hai nước cũng đang tiến gần hơn trong lĩnh vực văn hóa để có thể hiểu biết nhau nhiều hơn.

"Hôm nay, người dân Grenoble có cơ hội được khám phá những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, những điệu múa, âm nhạc và ẩm thực truyền thống của người Việt. Nhân dịp khai trương gian hàng của Việt Nam tại hội chợ Grenoble năm nay, tôi xin chúc các mối quan hệ, trao đổi về văn hóa, du lịch giữa hai bên sẽ phát triển tốt đẹp trong tương lai", ông Claus Habfast nói.

Việt Nam mong muốn thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch

Tham dự hội chợ Grenoble là hoạt động tiếp theo trong chuỗi các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tại Pháp nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Ông Nguyễn Thành Vượng, Giám đốc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp chia sẻ: Mục đích chính của hàng loạt các hoạt động vừa qua là giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam không chỉ có bốn mùa xuân hạ thu đông, mà còn có một mùa rất đặc sắc, cần được khám phá, đó là mùa văn hóa.

"Thông qua các gian hàng giới thiệu về thủ công mỹ nghệ, về ẩm thực, về trang phục truyền thống, đặc biệt các tiết mục múa đặc sắc, chúng tôi mong muốn các bạn sẽ đến với Việt Nam nhiều hơn. Ngoài ra, thông qua các sự kiện này, chúng tôi còn mong muốn thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch", ông Vượng cho hay.

Các gian hàng tại hội chợ quốc tế Grenoble

Bên cạnh vô vàn những mặt hàng được giới thiệu, hội chợ Grenoble năm 2018, với chủ đề chính “lễ hội âm nhạc” là điểm hẹn hấp dẫn của những tài năng âm nhạc đến từ nhiều nơi. Bên cạnh âm nhạc là những hoạt động thể thao, với sự góp mặt của các câu lạc bộ bóng đá, bóng bầu dục và khúc côn cầu. Đây cũng là hoạt động hướng tới Cúp bóng đá nữ thế giới sẽ được tổ chức tại nước Pháp vào năm 2019./.

Huỳnh Điệp/VOV-Paris

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/quang-ba-van-hoa-du-lich-viet-nam-tai-hoi-cho-grenoble-phap-834483.vov