Quảng bá thương hiệu xôi, chè qua internet

Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024, Công Bảo Ngọc - Chi hội phó chi hội thanh niên KDC số 7, đã có ý kiến tham luận về vấn đề 'Thanh niên thời đại công nghiệp 4.0'.

Ngọc cho rằng, cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến đời sống và thế hệ thanh niên; giúp công việc nhẹ nhàng, dễ dàng hơn. Chi phí và sức người được giảm bớt một cách đáng kể, lao động, học tập hiệu quả hơn khi chúng ta có thêm nhiều tiện ích. Đoàn viên, thanh niên cập nhật thông tin một cách dễ dàng hơn; mọi giao dịch trở nên nhanh chóng, hiệu quả và dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, khi chúng ta ứng dụng công nghiệp 4.0 vào thực tiễn một cách không đúng thì sẽ trở thành một thách thức to lớn. Từ những thách thức đó dẫn đến hạn chế, tác động xấu đến thanh niên. Nó tạo cho người trẻ một sự ỷ lại, lười nhác và không chịu tư duy, vận động, thiếu suy nghĩ sáng tạo. Có thể khiến thanh niên ngày càng khép mình với thế giới bên ngoài.

Công Bảo Ngọc

Công Bảo Ngọc

Vấn nạn thất nghiệp sẽ ngày càng gia tăng do máy móc, robot thay thế nhiều công việc con người đang làm. Hơn nữa, cách mạng công nghiệp 4.0 có thể làm cho thanh niên ngày càng bị động trong nhiều tình huống, sinh ra những bệnh lạ, vấn đề về tâm lý. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng để dụ dỗ, lôi kéo từ xa, dù ở bất cứ đâu.

Công Bảo Ngọc cho biết, trong bối cảnh khi Việt Nam đang ở ngưỡng cửa cách mạng công nghiệp 4.0, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam phường Phú Thượng đã có những giải pháp thiết thực. Từ sự phát triển của công nghệ thông tin, Hội LHTN phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho thanh niên qua nhiều phương diện và phương tiện hiện đại, đặc biệt là qua các trang mạng xã hội (nơi mà phần lớn thanh niên hiện nay thường xuyên truy cập).

Trong đó, phường đã thành lập ra trang facebook Tuổi trẻ Phú Thượng để thường xuyên cập nhật các thông tin giáo dục, thông tin tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, các gương thanh niên tiêu biểu, điển hình.

Bên cạnh đó, tuyên truyền cho thanh niên nhận thức đúng đắn về các thông tin trên mạng xã hội, chia sẻ các thông tin chính thống của nhà nước, phản bác lại các thông tin xuyên tác, sai sự thật. Hơn nữa Hội còn phối hợp với các đơn vị tuyển dụng đăng tải thông tin tuyển dụng việc làm, các lớp học nghề miễn phí để tuyên truyền rộng rãi tới các hội viên thanh niên.

Theo cô gái trẻ, trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hơn nữa việc ứng dụng công nghệ vào tuyên truyền, vận động và khuyến khích thanh niên không ngừng nỗ lực học tập, lao động sản xuất một cách hiệu quả nhất, Hội LHTN cần có nhiều giải pháp để thanh niên trên địa bàn được tiếp cận một cách đa chiều với nhiều kiến thức công nghệ, kịp thời nắm bắt xu hướng của thanh niên Thủ đô và cả nước cũng như thanh niên quốc tế.

“Tại diễn đàn này, tôi mong muốn Hội LHTN phường thực sự là một sân chơi, là nơi giao lưu kết nối những ý tưởng sáng tạo trong lao động sản xuất, đặc biệt là kết nối những ý tưởng khởi nghiệp để thanh niên có nhiều hơn những cơ hội nghề nghiệp, việc làm phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên trên địa bàn.

Phường Phú Thượng có làng nghề xôi, chè truyền thống. Bằng việc ứng dụng công nghệ 4.0, tôi mong rằng mỗi đại biểu, thanh niên chúng ta sẽ tích tuyên truyền, quảng bá thương hiệu xôi, chè Phú Thượng qua intenet, qua các trang mạng xã hội để lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong bạn bè, du khách, thực khách trong nước và quốc tế”, Ngọc hiến kế.

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/quang-ba-thuong-hieu-xoi-che-qua-internet-d2064844.html