Quảng bá sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tại thành phố Dammam, Saudi Arabia

Từ ngày 25/11-1/12, tại thành phố Dammam, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia phối hợp với Phòng Thương mại Asharqia thuộc tỉnh miền Đông đã tổ chức tuần lễ quảng bá sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, gồm chọn lọc các sản phẩm của gần 120 doanh nghiệp đã gửi tới Đại sứ quán.

Lãnh đạo Phòng Thương mại Asharqia tiếp đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia.

Lãnh đạo Phòng Thương mại Asharqia tiếp đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia.

Phát biểu khai trương sự kiện, ông Abdul Hakim Alkhaldi Chủ tịch Phòng Thương mại Asharqia hoan nghênh nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam và các doanh nghiệp có hàng mẫu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang gây nhiều khó khăn ở Việt Nam. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp địa phương Saudi Arabia biết đến hàng hóa của Việt Nam, từ đó kết nối để cùng tìm cơ hội hợp tác.

Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Vũ Viết Dũng nêu rõ, đợt giới thiệu sản phẩm xuất khẩu lần này tại thành phố Dammam nằm trong chuỗi hoạt động ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán. Hàng hóa gồm các ngành hàng nông sản, thực phẩm chế biến, đồ thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, nội thất, trầm hương, than củi và ấn phẩm du lịch... là sản phẩm của các công ty tiêu biểu tại Việt Nam, có mong muốn tìm kiếm thị trường xuất khẩu, bổ sung vào nguồn cung của thị trường sở tại.

Đại sứ Vũ Viết Dũng cũng mong muốn nhận được những đánh giá, phản hồi từ doanh nghiệp, khách hàng để từ đó thông tin tới doanh nghiệp Việt Nam, có những điều chỉnh phù hợp với thị trường Saudi Arabia.

Đại sứ Vũ Viết Dũng và Chủ tịch Phòng Thương mại Asharqia cắt băng khai trương sự kiện.

Sự kiện đã thu hút nhiều lượt xem của doanh nghiệp sở tại. Khách tham quan đánh giá nhiều mặt hàng có mẫu mã đẹp và đa dạng, loại hàng phù hợp với thị trường tỉnh miền Đông, nơi ít có canh tác, sản xuất nông nghiệp, do điều kiện khí hậu sa mạc.

Dễ nhận thấy lượng khách đáng kể quan tâm đến các sản phẩm nông sản, gạo (mỳ ăn liền, mỳ gạo, mỳ gói, bột gạo), hạt điều, hạt tiêu, gia vị, cà phê, trầm hương, mật ong, đá marble, đồ trang trí nội thất, xây dựng; than củi; một số khác quan tâm đến các công ty du lịch và dịch vụ du lịch của Việt Nam.

Tại sự kiện, Đại sứ Vũ Viết Dũng đã giới thiệu bản mềm cuốn sách “Introductory Products for Export from Vietnam” do Đại sứ quán biên soạn, gồm đầy đủ thông tin của gần 120 doanh nghiệp Việt Nam có hàng mẫu trưng bày quảng bá tại Đại sứ quán, đồng thời đề nghị Phòng Thương mại Asharqia lưu hành để các doanh nghiệp thành viên và các doanh nghiệp khác trong tỉnh tham khảo sử dụng.

Sự kiện đã thu hút nhiều lượt xem của doanh nghiệp sở tại.

Khuyến khích các doanh nghiệp sở tại liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có sản phẩm mà họ quan tâm mua, giới thiệu cuốn sách cho bạn bè quan tâm, Đại sứ Vũ Viết Dũng khẳng định, Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ kết nối tìm đối tác Việt Nam, nếu doanh nghiệp sở tại quan tâm đến sản phẩm nào đó không có trong cuốn sách giới thiệu.

Đại sứ cũng mời các doanh nghiệp miền Đông khi có dịp công tác tại thủ đô Riyadh nhớ ghé thăm Phòng giới thiệu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đặt tại Đại sứ quán để biết được được đầy đủ hơn thông tin về các sản phẩm xuất khẩu.

Khách tham quan đánh giá nhiều mặt hàng có mẫu mã đẹp và đa dạng, loại hàng phù hợp với thị trường tỉnh miền Đông.

Khách tham quan cũng được thưởng thức hương vị cà phê và chè trong số các sản phẩm trưng bày.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, Tuần lễ quảng bá sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tại thành phố Dammam là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hướng tiếp cận thị trường Saudi Arabia. Cũng trong năm 2021, Đại sứ quán đã đưa sản phẩm xuất khẩu đi giới thiệu tại các tỉnh Qassim, Tabuk và Al Jouf.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Saudi Arabia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quang-ba-san-pham-xuat-khau-cua-viet-nam-tai-thanh-pho-dammam-saudi-arabia-167303.html