Nhật - Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn mới

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã thành công trong việc thử nghiệm chặn tên lửa đạn đạo tầm trung bằng tên lửa đánh chặn mới.

Tên lửa SM-3 Block IIA của Mỹ khai hỏa từ tàu chiến

Đơn vị phòng thủ tên lửa thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 11-12 cho biết tên lửa đánh chặn được phóng lên từ điểm thử Aegis Ashore trên đảo Kauai thuộc Haiwaii vào hôm 10-12. Nhiệm vụ tên lửa này là đánh chặn tên lửa mục tiêu được phóng ra từ máy bay.

Đơn vị trên cho hay, đây là lần thứ 5 thử nghiệm tên lửa đánh chặn hiện đại, trong đó có 3 lần thành công, bao gồm cả lần thử nghiệm này.

Nhật Bản dự định lắp đặt tên lửa đánh chặn mới này cho hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore được triển khai trên lãnh thổ Nhật Bản.

Mỹ cùng Nhật Bản triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn Standard Missile -3 Block IIA từ năm 2006. Hệ thống này được cho là có tầm bắn rộng hơn so với tên lửa đánh chặn SM-3 đang được triển khai trên các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.

Tuấn Anh/ANTĐ

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nhat-my-thu-thanh-cong-ten-lua-danh-chan-moi-54867.htm