Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Đức

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020), trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020 vừa diễn ra tại thành phố Augsburg thuộc bang Bayern của Đức, Tạp chí Hương Việt đã phối hợp với Trung tâm triển lãm thành phố tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề 'Việt Nam tại Đức'.

Một tiết mục trình diễn tại Hội chợ Xuân AFA 2020.

Các hoạt động của sự kiện kéo dài 5 ngày trên diện tích 500m2 tại Trung tâm triển lãm Augsburg với nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm và hình ảnh về đất nước, con người, du lịch, văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Đây cũng là sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam đầu tiên hội tụ nhiều nhất các hội đoàn người Việt tham gia. Các tiết mục văn nghệ trong chương trình cũng được dàn dựng, chuẩn bị công phu và mang tính quảng bá cao như giới thiệu và biểu diễn nhạc cụ dân gian Việt Nam, múa lân, trình diễn, giới thiệu áo dài truyền thống... Du khách khi tham quan các gian hàng Việt Nam cũng được thưởng thức một số món ẩm thực truyền thống như nem, phở, bánh cuốn...

Theo ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, ngay khi nhận được đề nghị tổ chức sự kiện này, Ban điều hành Trung tâm triển lãm đã hưởng ứng nhiệt tình vì Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân Đức, nhất là về du lịch và ẩm thực. Ban điều hành Trung tâm triển lãm cũng bày tỏ mong muốn lấy gian hàng của Việt Nam làm chủ đề đặc biệt của hội chợ năm nay. Ông Phạm Khánh Nam cho rằng, đây là cơ hội để tăng cường sự gắn kết giữa người Việt ở Augsburg với nhiều khu vực lân cận, đặc biệt trong việc tổ chức các sự kiện cộng đồng hướng về quê hương.

Tham dự hội chợ, Ủy viên Hội đồng thành phố Augsburg phụ trách vấn đề di cư, ông Reiner Erben đã hoan nghênh cộng đồng người Việt tổ chức sự kiện giúp người dân Augsburg có thêm sự hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người và ẩm thực của mỗi quốc gia. Theo ông, dù quy mô không lớn nhưng giống như bao cộng đồng khác trong thành phố, người Việt ở Augsburg đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thành phố. Các sự kiện văn hóa tổ chức ở Hội chợ Xuân AFA 2020 đã góp phần giúp các cộng đồng dân cư ở Augsburg xích lại gần nhau.

Là một đơn vị báo chí đa phương tiện, sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Hương Việt được xem như cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam và Đức. Ngoài việc phát huy tốt vai trò cũng như giữ vị trí là trang thông tin điện tử tiếng Việt hàng đầu tại Đức, nhiều năm qua, Tạp chí Huơng Việt đã tổ chức thành công rất nhiều sự kiện, chủ yếu về kết nối cộng đồng và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Theo ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, sự kiện lần này là một thử thách mới khi hội tụ nhiều hội đoàn, doanh nghiệp Việt Nam tại Đức và từ Việt Nam sang nên cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như có sự kết hợp chặt chẽ. Những hoạt động như vậy sẽ góp phần lưu giữ truyền thống, quảng bá hình ảnh, văn hóa và thể hiện lòng tự hào dân tộc của người dân Việt Nam.

Phương Quỳnh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nguoi-viet/958530/quang-ba-hinh-anh-viet-nam-tai-duc