Quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người đất Cảng qua SEA Games 31

Các môn thi đấu tại SEA Games 31 đang được khởi tranh. TP Hải Phòng vinh dự được đăng cai tổ chức thi đấu bộ môn đua thuyền Rowing và Canoeing/Kayak tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền thành phố.

Cổ động viên Hải Phòng "cháy hết mình" trên khán đài.

Cổ động viên Hải Phòng "cháy hết mình" trên khán đài.

Với việc đăng cai 2 môn thi đấu tại SEA Games 31, Hải Phòng mong muốn quảng bá hình ảnh, một thành phố phát triển, năng động, thân thiện, mến khách.

Khu huấn luyện đua thuyền tầm cỡ

Với lợi thế về mặt nước tự nhiên, Khu huấn luyện đua thuyền sông Giá (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) được lựa chọn là địa điểm đăng cai 2 môn Rowing và Canoeing tại SEA Games 31.

Với kinh nghiệm đã từng góp sức tổ chức thành công SEA Games 22, TP Hải Phòng quyết tâm dồn công sức góp phần vào thành công của SEA Games 31.

Để phục vụ SEA Games 31 thành phố Hải Phòng đầu tư vào khu này 50 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất. Cụ thể, khu vực khán đài với sức chứa hàng nghìn người đã được sơn mới, đoạn đường ven bờ sông phục vụ công tác chuyên môn, nạo vét đường đua cơ bản hoàn thiện. Khu nhà điều hành 3 tầng và nhà ở 2 tầng của khu huấn luyện đua thuyền khang trang, sạch đẹp, đón các vận động viên Việt Nam (đội tuyền quốc gia, và các vận động viên các tỉnh) về ăn ở, sinh hoạt tập trung.

Các đội tuyển tranh tài môn đua thuyền Canoeing/Kayak.

Sau thời gian được đầu tư cải tạo nâng cấp, các vận động viên đội tuyển quốc gia 2 môn Rowing và Canoeing đã về tập luyện, nhằm làm quen địa hình và sẵn sàng cho giải đấu tại Khu huấn luyện đua thuyền.

Theo lịch thi đấu, môn Đua thuyền Rowing đã diễn ra từ ngày 9-14/5 và môn Đua thuyền Canoeing/Kayak đang diễn ra từ ngày 17-21/5.

Để phục vụ cho giải đấu chu đáo, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã phân công cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc Sở cũng như phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và các đơn vị tài trợ chuẩn bị cơ sở vật chất theo phân công của Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật- Ban Tổ chức SEA Games 31. Đồng thời, các Sở, ngành tại Hải Phòng cùng phối hợp trang trí khánh tiết, dựng lều bạt các phòng chức năng, bãi để thuyền, nhân viên phục vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, văn nghệ chào mừng, cũng như các cơ sở vật chất khác, đáp ứng điều kiện phục vụ tốt nhất cho thành công của SEA Games 31.

Khán đài hiện đại với sức chứa hàng trăm người.

hội quảng bá hình ảnh về TP Hải Phòng

Cổ động viên nhiệt tình cổ vũ cho các đội tuyển.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong các ngày 17,18/5 tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng diễn ra môn Đua thuyền Canoeing/Kayak. Trên khán đài các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình cho các đội tuyển. Với lợi thế sân nhà, cổ động viên Việt Nam nói chung và cổ động viên người Hải Phòng nói chung “cháy hết mình” cho các cuộc tranh sức, tranh tải của Tuyển Việt Nam.

Chị Đỗ Thanh Tú (xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) chia sẻ: Dù làm công nhân tại Khu công nghiệp nhưng yêu thể thao chị xin nghỉ phép để đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. SEA Games lần này được tổ chức tại Việt Nam, đặc biệt là 2 môn đua thuyền được tổ chức tại Hải Phòng khiến chị Tú rất phấn khởi, háo hức chờ đón. Từ ngày diễn ra các cuộc đua thuyền Rowing và Canoeing/Kayak chị Tú đều đi xem và cổ vũ nhiệt tình.

Trên khán đài, nhiều lãnh đạo TP và người dân cổ vũ nhiệt tình cho các đội tuyển đua thuyền.

Trên khán đài, người hâm mộ đội tuyển đua thuyền Canoeing/Kayak Việt Nam chuẩn bị sẵn băng rôn, khẩu hiệu, cùng cờ đỏ sao vàng để cổ vũ. Họ cùng nhau hát các bài hàt: Quốc ca, Đường đến ngày vinh quang, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…

Chị Đỗ Huệ (quận Hải An, TP Hải Phòng) là một người yêu thể thao. Các cuộc thi đấu của tuyển Việt Nam tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền chị đều cùng chồng đi xem và cổ vũ nhiệt tình. Chị Huệ cho rằng, được hòa mình trong không khí SEA Games 31 là niềm vui và hạnh phúc với chị. Chị và người dân Hải Phòng mong muốn rằng sẽ có nhiều giải thể thao tầm cỡ trong nước, khu vực và quốc tế được tổ chức tại Hải Phòng để gia đình chị có cơ hội được đi cổ vũ.

Đường vào Trung tâm huấn luyện đua thuyền thành phố rực rỡ cờ hoa.

Ông Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chia sẻ: Hải Phòng được Chính phủ chỉ đạo đăng cai 2 môn đua thuyền Rowing và Canoeing/Kayak. Đến nay, môn Roing đã thực hiện xong và từ ngày 17-21/5 là lịch thi đấu của môn Canoeing/Kayak. Lãnh đạo thành phố đã tập trung chỉ đạo tốt về mọi mặt, an ninh trật tự, môi trường, thông tin tuyên truyền, đón tiếp khách để cho du khách cả nước cũng như quốc tế đến xem thể thao có thể hiểu hơn về mảnh đất và con người Hải Phòng. Thời điểm siễn ra SEA Games 31 đúng dịp thành phố kỉ niệm 67 năm ngày thành lập và Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2022, đây là dịp Hải Phòng mở cửa, thúc đẩy, phát triển du lịch.

“SEA Games 31 là sự kiện văn hóa thể thao gắn liền với các hoạt động mở cửa du lịch của Chính phủ. Chúng tôi cam kết làm tốt và đảm bảo mọi mặt để tạo hình ảnh đẹp về mảnh đất, con người Hải Phòng để thành phố Cảng thực sự là điểm đến của du khách và các nhà đầu tư”, ông Nam khẳng định.

Nguyễn Dịu

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/quang-ba-hinh-anh-ve-manh-dat-va-con-nguoi-dat-cang-qua-sea-games-31-RFF6upu7g.html